ĐH Tôn Đức Thắng: “Huy chương SEA Games phải đến từ giảng đường”

Trong đội hình Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29, trường ĐH Tôn Đức Thắng là một trong những đơn vị Đại học đóng góp nhiều VĐV nhất: 5 VĐV quyền Taekwondo, 1 VĐV Hockey và 1 VĐV bơi nghệ thuật. Được biết, đoàn Việt Nam dự SEA Games với hơn 693 VĐV ở 32 bộ môn. 

Sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng thực hành kỹ năng truyền thông & thể thao

ĐH Tôn Đức Thắng: Hoạt động truyền thông và sứ mệnh trong tổ chức thể thao

Đánh giá về đội sinh viên tham dự SEA Games, Thạc sĩ Nguyễn Văn Bắc (Trưởng Khoa Khoa học thể thao ĐH Tôn Đức Thắng) nhận định: “Huy chương SEA Games phải đến từ giảng đường. Tại Olympic 2016, thể thao Mỹ đã thống trị bảng tổng sắp huy chương với 80% VĐV đã và đang ngồi trên ghế trường Đại học. Đó là một minh chứng rõ ràng nhất về cơ cấu hợp lý cho một nền thể thao trẻ, mạnh và bền vững. Sự tích cực tham gia các hoạt động thể thao từ phong trào đến chuyên nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đời sống sinh viên, và đó là mục tiêu mà trường đang hướng đến”.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng quy tụ nhiều Kiện tướng thể thao nhờ chính sách tuyển thẳng và tạo điều kiện cho VĐv chuyên nghiệp theo học khoa Khoa học thể thao.

Thu hút được hàng loạt Kiện tướng và VĐV hàng đầu ở bộ môn Taekwondo nhờ chính sách tuyển thẳng các Kiện tướng quốc gia vào Khoa Khoa học Thể thao, ĐH Tôn Đức Thắng vốn đã có thế mạnh đặc biệt trong sự phát triển phong trào Taekwondo cũng như các giải thể thao sinh viên. Hầu hết những tên tuổi hàng đầu của làng quyền Taekwondo Việt Nam như Châu Tuyết Vân, Lê Hiếu Nghĩa, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thiên Phụng… đều đã về dưới màu áo xanh ĐH Tôn Đức Thắng.

Châu Tuyết Vân: “Được học ĐH là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời VĐV thể thao chuyên nghiệp”.

Chia sẻ về mối duyên với trường, Kiện tướng – Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân chia sẻ: “Việc được học ĐH nói chung và ĐH Tôn Đức Thắng nói riêng là cái duyên, là lợi thế rất lớn trên con đường VĐV chuyên nghiệp. Đó không chỉ là cơ hội để học hỏi rất nhiều điều quý giá bên ngoài chuyên môn Taekwondo mà còn là một lời đảm bảo về tương lai nghề nghiệp lâu dài, giúp VĐV tập trung và “lăn xả” hơn khi thi đấu. Những rủi ro khủng khiếp như chấn thương bây giờ cũng không còn quá “chí mạng” đối với một VĐV có khả năng tiếp tục làm thể thao với những công việc chuyên nghiệp, bài bản khác. Như vậy, có thể khẳng định rằng mái trường ĐH tác động tích cực đến thành tích thi đấu VĐV tại SEA Games nói riêng và các giải đấu lớn khác nói chung”.

Lê Hiếu Nghĩa: “Nếu tôi trở về với tấm HCV SEA Games, tấm huy chương đó cũng có một phần nguyên nhân đến từ trường ĐH”.

Chung quan điểm với người bạn học – đồng đội, Lê Hiếu Nghĩa – chàng Kiện tướng điển trai của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam cũng thừa nhận: “Nếu tôi trở về với tấm HCV SEA Games, tấm huy chương đó cũng có một phần nguyên nhân đến từ trường ĐH. Tôi rèn kỹ năng tại đội tuyển nhưng lại mang theo tâm lý thoải mái và tự tin vào tương lai từ mái trường ĐH”.

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, một tài năng Taekwondo khác của trường ĐH Tôn Đức Thắng dù phải làm “khán giả” SEA Games nhưng vẫn chia sẻ: “Mong muốn một lần được tham dự SEA Games trong quãng đời sinh viên ĐH Đại học”.

Nguyễn Lê Quang (sinh năm 1995, VĐV môn Hockey trên cỏ) cho biết: “Dù đã theo đuổi bộ môn Hockey sân cỏ hơn 10 năm nay và cũng đã từng tham gia SEA Games nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước ra đấu trường khu vực từ mái trường ĐH. Kể từ khi về khoa Khoa học thể thao, ĐH Tôn Đức Thắng đã cho tôi nhiều điều kiện để phát triển phong trào bộ môn ngay tại trường. Tôi mong rằng có thể mang về tấm Huy chương SEA Games về cho đoàn thể Việt Nam và cho trường”.

Nguyễn Lê Quang: “ĐH Tôn Đức Thắng không ngại phát triển môn mới, đó là lý do vì sao tôi yên tâm với niềm đam mê Hockey sân cỏ”,

Nhìn vào đội hình tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tại SEA Games, ĐH Tôn Đức Thắng đã “phủ sóng” gần như toàn bộ những cái tên sáng giá nhất như bộ ba Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam Hiếu Nghĩa – Thanh Phong – Thiên Phong, cặp đôi vàng Thanh Phong – Tuyết Vân và 2/3 trong bộ ba Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ Tuyết Vân – Lệ Kim – Tuyết Mai. Bên cạnh sự tham gia thi đấu của Nguyễn Lê Quang (Hockey trên cỏ), trường ĐH Tôn Đức Thắng còn đóng góp thêm gương mặt mới VĐV Phan Đăng Bảo Trân (Bơi nghệ thuật).

SEA Games 29 sẽ được khai mạc tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 19/8 tới đây, thu hút 5000 VĐV tranh tài ở ở 38 bộ môn thể thao.

Rèn luyện khả năng thi đấu thể thao lẫn nhìn nhận các vấn đề thể thao dưới con mắt khoa học và chuyên nghiệp là thế mạnh mà các VĐV có được khi bước chân vào ĐH Tôn Đức Thắng.
Quy tụ được nhiều kiện tướng thể thao, ĐH Tôn Đức Thắng không chỉ chủ động làm chuyên nghiệp hóa phong trào thể thao sinh viên của trường mà còn tạo điều kiện tốt cho tương lai mỗi cá nhân VĐV,