Hậu Diệp Vấn 3, dân mạng tranh cãi “Boxing đứng đầu thực chiến?”

Mới đây, trong một hội nhóm yêu thích võ thuật trên mạng xã hội đã xảy ra những tranh cãi xoay quanh một chủ đề đó là “Boxing có phải là môn võ đứng đầu trong thực chiến?”.

“Thánh nữ” Maria Ozawa sang Philippines đóng phim hành động gây sốt.
Jason Statham khoe body bên bạn gái ở bờ biển Thái Lan

Chân Tử Đan và Mike Tyson tại hậu trường Diệp Vấn 3.
Chân Tử Đan và Mike Tyson tại hậu trường Diệp Vấn 3.

Vấn đề được đưa ra bàn tán khi có một thành viên đăng tải một bài viết nhận xét về bộ phim Diệp Vấn 3, đặc biệt là sự xuất hiện của tay đấm quyền Anh nổi tiếng thế giới Mike Tyson cùng với cuộc giao đấu với Chân Tử Đan ở trong phim. Cuối đoạn chia sẻ về bộ phim Diệp Vấn 3, thành viên này viết: “Ngày nay những chuyên gia am hiểu nhiều môn võ thuật, những người trung thực và công bằng đều nhận xét môn Boxing là môn võ đứng đầu về thực chiến.”

Những chia sẻ đăng tải gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Những chia sẻ đăng tải gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngay sau khi bài viết của thành viên này được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận và chia sẻ. Nhiều bình luận nhận định rằng không thể nói đứng đầu về thực chiến nhưng có thể nói Boxing chỉ thuộc hàng “top” về thực chiến, tại vẫn có nhiều môn võ khác có khả năng thực chiến tốt hơn Boxing.

Nhiều bình luận cho bài viết trên
Nhiều bình luận cho bài viết trên

Bên cạnh những luồng ý kiến đó, còn có nhiều quan điểm cho rằng Boxing còn rất nhiều hạn chế, vì thế cũng có thể nói Boxing không thực chiến cũng đúng, tùy trường hợp, tùy bối cảnh.

Chuyện dân mạng tranh cãi về tính thực chiến của các môn võ luôn là một vấn đề quen thuộc đối với những ai đam mê võ thuật và theo học một môn võ nào đó. Bản thân người một người đang học môn võ nào luôn muốn mặc định môn võ mình là thực chiến nhất.

Có những thành viên phân tích nhưng ưu điểm và hạn chế của Boxing.
Có những thành viên phân tích nhưng ưu điểm và hạn chế của Boxing.

Nhiều người học Boxing họ khẳng định Boxing là thực chiến nhất, người học Taekwondo họ là phủ nhận Boxing, cho rằng Boxing không có đòn chân nên tính thực chiến không cao bằng…Có lẽ vấn đề về tính thực chiến sẽ mãi là vấn đề gây tranh cãi khó mà nhất quán được.

Có nhiều member cũng rất "nhiệt tình" bình luận mổ xẻ vấn đề gây ra cuộc chiến tranh cãi trên mạng xã hội.
Có nhiều member cũng rất “nhiệt tình” bình luận mổ xẻ vấn đề gây ra cuộc chiến tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhưng cũng lạ, bản thân người học võ nên tập trung vào tập luyện rèn luyện cho tốt môn võ mình đang học, điều quan trọng là mình học võ được gì, đem lại điều gì cho bản thân và xã hội, đâu nhất thiết phải dành nhiều thời gian như vậy để lên mạng xã hội “gõ phím” tranh cãi một vấn đề mà mãi không ai “dám” đưa ra một khẳng định nhất quán.

Thiết nghĩ có lẽ các thành viên nên cùng hội họp và cùng nhau bàn luận trực tiếp thay vì "qua lại" trên mạng xã hội thế này.
Thiết nghĩ có lẽ các thành viên nên cùng hội họp và cùng nhau bàn luận trực tiếp thay vì “qua lại” trên mạng xã hội thế này.

Có thể bạn quan tâm: 12 cú knock-out tàn bạo của Mike Tyson

[jwplayer player=”1″ mediaid=”92178″]

Tấn Hoàng