Ngô Thanh Vân: Khởi đầu là đả nữ thì kết thúc cũng phải là đả nữ!

Đó là câu trả lời của Ngô Thanh Vân khi chia sẻ về vai diễn của mình trong dự án phim Hai Phượng – vai đả nữ cuối cùng của mình trước khi chia tay khán giả trong vai trò diễn viên, lui vào hậu trường với vai trò sản xuất. 

Dù đang trong độ chín của nghề diễn cùng bệ đỡ hào quang từ những vai diễn đến từ Hollywood nhưng ở thời điểm này, sự thành công từ vị trí nhà sản xuất phim mới đang là hấp lực để người đàn bà ham việc này chinh phục cũng như chọn làm bờ vai để tựa vào. Song Lang, Kho báu quốc gia, Đối thủ, Bởi Sài Gòn nhiều nắng, Đàn bà tuổi 30, Phở, Đủ nắng hoa sẽ nở… là những dự án mà chị công bố công ty mình đã, đang và sẽ sản xuất bên cạnh tham vọng đưa “vũ trụ cổ tích Việt” lần lượt được lên màn ảnh…

Bận rộn thế, vì sao chị vẫn nhận lời đóng chính – “đả nữ” trong Hai Phượng, dự kiến phát hành tháng 9? Nó có gì hấp dẫn để con người bận rộn không có đủ thời gian như chị “động lòng”?

Hai Phượng là dự án mà Vân và anh Lê Văn Kiệt ấp ủ nhiều năm nay. Đặc biệt, vai Hai Phượng đánh dấu 12 năm kể từ vai Thúy trong Dòng máu anh hùng từng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Hai Phượng cũng là vai diễn cuối trong sự nghiệp “đánh đấm màn bạc” của Vân để mình thỏa mãn lui về sản xuất những dự án mà mình ấp ủ. Không những thế, vai diễn này chính là lời cám ơn đến khán giả đã, đang và sẽ yêu thương Vân trong thời gian qua. Khởi đầu làm đả nữ thì kết thúc làm đả nữ là đủ trọn vẹn rồi! (cười)

Cú té ngã vừa rồi trong Hai Phượng dù chỉ là sơ xuất khi nhảy qua ghe nhưng qua đó, muốn hỏi chị một chút về việc sử dụng cascadeur trong phim. Các pha hành động của mình, chị có dùng cascadeur không? Cảnh nguy hiểm nhất, sợ nhất mà chị từng gặp là gì?

Những pha hành động trong Hai Phượng đa phần đều do Vân tự thực hiện bởi chỉ có như vậy những thước phim đến với khán giả mới sống động và không gượng ép khung hình.

Cú té ngã vừa rồi trong Hai Phượng là tình huống ngoài ý muốn không chỉ với Vân và ekip. Bên cạnh đó, Hai Phượng vẫn đang trong giai đoạn ghi hình do đó để thưởng thức chính xác những cảnh quay trong phim thì hẹn khán giả khi phim ra rạp nhé!

Trong một bài phỏng vấn, chị có chia sẻ mình làm sản xuất phim chỉ để đấu với phim ngoại chứ không phải phim nội. Vậy với những dự án đậm chất Việt chị đang tiến hành, thì bài toán đưa những tác phẩm của chị ra nước ngoài, xuất khẩu phim thế nào? Bao giờ thì phim “made in Ngô Thanh Vân” được một số nhà phát hành uy tín trên thế giới để mắt đến?

Nói như thế thì mình lại “chiến tranh hóa” những bộ phim của mình rồi. Vì gọi là “đấu với phim ngoại” chính là động lực để những dự án mình làm ra ngày một tiệm cận với tiêu chuẩn của một bộ phim xứng tầm quốc tế trước đã, nó phải chỉn chu, làm thỏa mãn khán giả nội địa trước rồi khán giả quốc tế cũng sẽ để ý đến và công nhận.

Chứ nếu chỉ để đấu với phim ngoại thì lý tưởng “làm phim Việt cho người Việt” biết khi nào mà đạt được. Những thành công hay thất bại từ ngày đầu làm phim đều được Vân và ekip ghi nhận để hoàn thiện từng ngày một. Muốn tiến xa và được công nhận ở một thị trường lớn hơn, làm tốt nhất ở thị trường mà mình đang tham gia đã.

“Đừng nói về yêu nữa, chẳng có thời gian đâu” có lẽ chính là câu nói cửa miệng của chị khi ai đó hỏi về vấn đề này. Chẳng nhẽ “đàn bà tuổi 40” chỉ có thể nói về công việc? Ai cũng có lúc yếu đuối, nhất là phụ nữ, lúc mệt mỏi, kiếm 1 bờ vai dựa vào. Bờ vai đó phải mạnh mẽ thế nào mới đủ để chị tựa vào?

Có những điều chính chúng ta mới là người hiểu rõ nhất. Đam mê làm phim, sống trọn từng ngày với niềm yêu thích của mình thì còn gì bằng.

Dù không thể nào tránh khỏi những lúc mệt mỏi nhưng như bạn nói, “đàn bà tuổi 40” rồi, chính mình phải vững vàng trước đã, yêu thôi chưa đủ, Vân đã qua những ngày trẻ yêu nồng nhiệt như thế rồi. Vân tin vào thực tế, những gì mình làm ra, mình cống hiến và được khán giả yêu quý, đó chính là “bờ vai” để Vân tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Ngoài những dự án trong nước do chị “đầu tàu”. Với sự nghiệp diễn xuất ở nước ngoài, năm nay có dự án nào chị gật đầu không?

Hiện tại, Vân vẫn muốn hoàn thành những dự án của mình với Studio68 trước, phải làm xong một cách thật tốt rồi sau đó Vân mới tiếp tục những dự án mới.

Xin cảm ơn chị!

Anh Thư (T.H) – Theo TGĐA