Kẻ đâm chết võ sĩ Wushu ở Hà Nội đã ra đầu thú

Liên quan đến vụ việc tán thủ Wushu Lâm Duy H (25 tuổi, quê ở Nam Định) bị đâm chết vào đêm 13/3, đến nay, thủ phạm gây ra cái chết của anh H đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Thủ phạm là Lý Văn Hà (31 tuổi, ở Hoài Đức).

Võ sĩ Wuhsu bị đâm chết ở Hà Nội
Võ sĩ Muay Thái Phạm Văn Tuấn bị đâm chết ở Phú Quốc

Như tin đã đưa, vào lúc 20h30 ngày 13/3 tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã xảy ra vụ xô xát dẫn đến cái chết của một tán thủ Wushu. Nạn nhân được xác định Lâm Duy H (25 tuổi, quê ở Nam Định). Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn trong việc đòi nợ giữa nhóm của nạn nhân Lâm Duy H và Lý Văn Hà.

Thủ phạm Lý Văn Hà tại cơ quan công an.
Thủ phạm Lý Văn Hà tại cơ quan công an.

Vào tối ngày 13/3, anh H. cùng một vài người bạn đến gặp Hà để đòi nợ. Do mâu thuẫn nên hai bên nảy sinh cãi vã, Lý Văn Hà bất ngờ rút dao đâm vào người H. trong đó có 1 vết trúng tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, hàng chục cảnh sát của công an huyện Hoài Đức, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Đến khoảng 2h sáng ngày 14/3, thủ phạm gây ra cái chết của anh H. là Lý Văn Hà đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tổng hợp