Màn võ thuật, rèn nội công “lạnh người” của cảnh sát Hà Nội

Các học viên được chuyên gia nước ngoài truyền đạt các kỹ năng tấn công, phòng ngự; khống chế tội phạm sử dụng vũ khí; rèn luyện các động tác võ thuật tổng hợp…

Sáng 3/10, Công an Hà Nội tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện võ thuật, quân sự do chuyên gia Bộ Bảo vệ An ninh nhân dân (CHDCND Triều Tiên) giảng dạy. Trong ảnh là màn biểu diễn khống chế người phạm tội.
Sáng 3/10, Công an Hà Nội tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện võ thuật, quân sự do chuyên gia Bộ Bảo vệ An ninh nhân dân (CHDCND Triều Tiên) giảng dạy. Trong ảnh là màn biểu diễn khống chế người phạm tội.
Khóa huấn luyện võ thuật, quân sự có sự tham gia của 60 học viên là cán bộ, chiến sỹ công tác các đơn vị thuộc Công an Hà Nội. Trong ảnh là màn biểu diễn một tên côn đồ có vũ khí bị lực lượng cảnh sát hạ gục chỉ sau 10 giây.
Khóa huấn luyện võ thuật, quân sự có sự tham gia của 60 học viên là cán bộ, chiến sỹ công tác các đơn vị thuộc Công an Hà Nội. Trong ảnh là màn biểu diễn một tên côn đồ có vũ khí bị lực lượng cảnh sát hạ gục chỉ sau 10 giây.
Quá trình huấn luyện, học viên được rèn luyện nội công.
Quá trình huấn luyện, học viên được rèn luyện nội công.
Màn biểu diễn thể hiện sức mạnh của học viên.
Màn biểu diễn thể hiện sức mạnh của học viên.
Họ có thể dùng tay không đập vỡ các đồ vật cứng.
Họ có thể dùng tay không đập vỡ các đồ vật cứng.
Nhiều tiết mục mạo hiểm khiến người xem hồi hộp.
Nhiều tiết mục mạo hiểm khiến người xem hồi hộp.
Sau 3 tháng huấn luyện, họ được chuyên gia nước ngoài truyền đạt các kỹ năng tấn công, phòng ngự, khống chế đối tượng sử dụng vũ khí, rèn luyện các động tác võ thuật tổng hợp, các miếng đánh ứng dụng ở nhiều tình huống khác nhau, góp phần nâng cao bản lĩnh, năng thực thực hành về võ thuật cũng như kỹ thuật chiến đấu. Đây là khóa huấn luyện võ thuật, quân sự thứ 2 do các chuyên gia Triều Tiên giảng dạy, tổ chức tại Hà Nội.
Sau 3 tháng huấn luyện, họ được chuyên gia nước ngoài truyền đạt các kỹ năng tấn công, phòng ngự, khống chế đối tượng sử dụng vũ khí, rèn luyện các động tác võ thuật tổng hợp, các miếng đánh ứng dụng ở nhiều tình huống khác nhau, góp phần nâng cao bản lĩnh, năng thực thực hành về võ thuật cũng như kỹ thuật chiến đấu. Đây là khóa huấn luyện võ thuật, quân sự thứ 2 do các chuyên gia Triều Tiên giảng dạy, tổ chức tại Hà Nội.

Theo Anninhthudo