My Nguyễn – teen model giỏi võ, thần tượng Chi Pu

Mình là My Nguyễn, hiện tại mình là teen model cho một số cửa hàng thời trang. Ngoài ra, mình cũng rất giỏi võ và từng đạt giải nhất Pencak Silat nữa đấy.

Mình là Nguyễn Thị Tú Anh, ở nhà mình có tên là My nên mình đặt nick name là My Nguyễn. Mình sinh năm 1997, mình đang theo học tại trường THPT Phú Xuyên A, Hà Nội.
Mình là Nguyễn Thị Tú Anh, ở nhà mình có tên là My nên mình đặt nick name là My Nguyễn. Mình sinh năm 1997, mình đang theo học tại trường THPT Phú Xuyên A, Hà Nội.
Sở thích của mình là chụp ảnh, shopping với bạn bè. Ngoài ra, mình còn rất thích đi du lịch để khám phá nhiều điều kỳ diệu ở mỗi vùng đất nữa.
Sở thích của mình là chụp ảnh, shopping với bạn bè. Ngoài ra, mình còn rất thích đi du lịch để khám phá nhiều điều kỳ diệu ở mỗi vùng đất nữa.
Mình nghĩ, trong cuộc sống không chỉ có nhận là đủ. Quan điểm sống của mình cũng thế, cuộc sống cần phải có cho và nhận chứ đừng nhận không, như vậy sẽ rất ích kỷ.
Mình nghĩ, trong cuộc sống không chỉ có nhận là đủ. Quan điểm sống của mình cũng thế, cuộc sống cần phải có cho và nhận chứ đừng nhận không, như vậy sẽ rất ích kỷ.
Ngoài học tập, mình còn tham gia chụp ảnh cho các cửa hàng thời trang, shop ảnh cưới để thoả mãn sở thích của bản thân.
Ngoài học tập, mình còn tham gia chụp ảnh cho các cửa hàng thời trang, shop ảnh cưới để thoả mãn sở thích của bản thân.
Bên cạnh đó, mình còn có tài lẻ là chơi võ nữa đấy. Mình từng đạt giải nhất Pencak silat cấp thành phố.
Bên cạnh đó, mình còn có tài lẻ là chơi võ nữa đấy. Mình từng đạt giải nhất Pencak silat cấp thành phố.
Mình không cố định phong cách thời trang mà chỉ cần mix đồ phù hợp, năng động, thoải mái là được.
Mình không cố định phong cách thời trang mà chỉ cần mix đồ phù hợp, năng động, thoải mái là được.
Niềm đam mê của mình là trở thành teen model nổi tiếng và sau này có công việc ổn định. Vì vậy mà điều mình cần thực hiện là học thật tốt để thi đỗ đại học.
Niềm đam mê của mình là trở thành teen model nổi tiếng và sau này có công việc ổn định. Vì vậy mà điều mình cần thực hiện là học thật tốt để thi đỗ đại học.
Thần tượng của mình là chị Chi Pu. Mình thấy chị ấy rất năng động, giỏi giang. Chị ấy cũng biết cách phát triển tài năng của bản thân để trở thành một trong những hot girl hàng đầu Việt Nam hiện nay.
Thần tượng của mình là chị Chi Pu. Mình thấy chị ấy rất năng động, giỏi giang. Chị ấy cũng biết cách phát triển tài năng của bản thân để trở thành một trong những hot girl hàng đầu Việt Nam hiện nay.
Mỗi khi buồn mình thường đi dạo lanh quanh đâu đó, khi đó mình sẽ suy nghĩ lại và có thể sẽ nhận ra được cái sai để sửa.
Mỗi khi buồn mình thường đi dạo lanh quanh đâu đó, khi đó mình sẽ suy nghĩ lại và có thể sẽ nhận ra được cái sai để sửa.
Mẫu bạn trai mà mình thích cần phải tâm lý, không rượu chè, học hành ổn định và có chí tiến thủ.
Mẫu bạn trai mà mình thích cần phải tâm lý, không rượu chè, học hành ổn định và có chí tiến thủ.

Theo VnExpress