Những bí ẩn chưa từng tiết lộ về xã hội đen Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc có khoảng 200 tổ chức xã hội đen với hàng chục băng nhóm khác nhau, chúng hoạt động riêng lẻ tại thủ đô Seoul hoặc các thành phố lớn khác.

5 cao thủ kungfu đến từ phương Tây tung hoành trên màn ảnh
Những đạo quân Trung Quốc phục vụ cho người Việt trong lịch sử

Ở Hàn Quốc có khoảng 200 tổ chức xã hội đen với hàng chục băng nhóm khác nhau, chúng hoạt động riêng lẻ tại thủ đô Seoul hoặc các thành phố lớn khác.

4

Có 15 tổ chức xã hội đen đã hình thành hơn 30 năm nay. Đa phần các tổ chức này đều hoạt động ngầm.

6

Các băng nhóm xã hội đen ở Hàn Quốc rất ít khi xảy ra xung đột trong việc tranh giành địa bàn và làm ăn.Các tổ chức nằm thường cấm buôn bán ma túy. Một điều rất khác biệt so với xã hội đen các nước.

5

Xã hội đen Hàn Quốc thường kết giao bằng nghĩa khí nhưng họ luôn xem tiền là trên hết. Thậm chí, anh em ruột trong nhà cũng rất song phẳng, giữa họ không có cái niệm “nghĩa khí trượng phu”.

9

Hoạt động chính các các tổ chức này là bảo kê, kinh doanh các hộp đêm, quán bar… Khoảng lợi nhuận họ thu lại là cực kỳ đáng kể.

1

Sẽ có hai cấp bậc xếp hạng mức thu nhập của các thành viên trong băng nhóm. Nhóm 1 xếp theo cấp bậc từ cao đến thấp: Anh hai – anh cả – đội trưởng – cố vấn – nhân viên bình thường. Nhóm 2 xếp theo học lực từ cao tới thấp: Tốt nghiệp cấp 2 – tốt nghiệp cấp 3 – tốt nghiệp đại học/cao đẳng – tốt nghiệp tiểu học.

13

Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia khác rất ghét các băng nhóm xã hội đen. Chính phủ nước này luôn mong muốn truy quét, nhổ tận gốc những băng đảng này để mang lại sự bình yên cho xã hội.

V.Đ – VoThuat.vn

https://youtu.be/iGQk2n2y6wk