Rộ tin võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt cử “đệ tử” đấu võ sư Vịnh Xuân Flores

Theo nguồn tin riêng của VoThuat.vn, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt đã có động thái mới, sẵn sàng cử đại diện môn phái để tiếp đón Francois Flores, còn bản thân ông chỉ chấp nhận giao đấu với sư phụ của Pierre, đó là đại sư Nam Anh.

Những đòn thế võ sư Vịnh Xuân Francois Flores dùng trong giao chiến
Huỳnh Tuấn Kiệt và Flores đổi địa điểm, không xuất hiện tại Đình Nam Chơn

Trong chiều hôm nay (15/5), mọi sự chú ý của dư luận và các phóng viên báo chí đều đổ dồn về địa điểm Đình Nam Chơn, võ đường môn phái Nam Huỳnh Đạo. Theo thông tin được tiết lộ, võ sư Vịnh Xuân Francois Flores sẽ tới diện kiến võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt tại đây. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 20h cùng ngày, cả hai võ sư vẫn không xuất hiện trước sự chờ đợi của nhiều người hiếu kỳ,

Cùng lúc này, một nguồn tin từ VoThuat.vn tiết lộ, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt sẵn sàng cử đại diện để giao đấu với Francois Flores; còn bản thân ông chỉ đấu với sư phụ của Flores là đại sư Nam Anh.

Đình Nam Chơn chiều 15/7 có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.
Đình Nam Chơn chiều 15/7 có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Thực tế, đây là cách đối phó khá khôn ngoan của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt đối với thái độ của Flores. Bởi hai trận đấu trước đó của võ sư Vịnh Xuân, ông điều chiến thắng trước những người lớn tuổi hơn mình. Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo đang dùng chính điều này để “bật lại” Francois Flores.

Đại sư Nam Anh xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ thuật lâu đời, Đại Sư Nam Anh đã được ông ngoại truyền thụ võ công Thiếu Lâm Tự ngay từ thuở ấu thơ. Ông bắt đầu học Vịnh Xuân từ võ sư Hồ Hải Long (một trong số các truyền nhân của Nguyễn Tến Công, người khai sinh Vịnh Xuân Việt Nam) trong khoảng thời gian từ năm 1969 – 1975.

Bên cạnh sự nghiệp về Võ Thuật, Đại Sư Nam Anh còn hoạt động rất tích cực trong nhiều lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp khác :

  • Tốt nghiệp Cao Học Luật Công Pháp Quốc Tế tại Luật Khoa Đại Học Đường – Sài Gòn, cử nhân văn chương Pháp và Đức – Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.
  • 1969 đến 1973 : Hội viên Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam, phó tổng thư ký Tòa soạn Nguyệt san Võ thuật là tạp chí duy nhất về võ thuật thời đó.
  • 1973 : Luật Sư thuộc Luật Sư Đoàn – Sài Gòn.
  • 1973 đến 1975 : Cố vấn Pháp Lý cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
  • 1977 đến 1986 : Hội viên Hội Luật Gia Việt Nam.

Đến Québec – Canada năm 1986, ông là Giáo Sư giảng dạy hơn 9 năm tại Đại Học Montréal, cùng lúc hoàn tất học trình Tiến Sĩ Luật Thương Mại quốc tế.

Đại Sư Nam Anh còn là Chủ tịch kiêm sáng lập viên Liên Đoàn Quốc Tế Thiếu Lâm Vịnh Xuân Nam Anh Kung Fu và Liên Đoàn Quốc Tế Vịnh Xuân Chính Thống phái. Đồng thời ông cũng là Chủ tịch kiêm sáng lập viên Hội Án, Ma, Nã tại Québec và là tác giả của hơn 16 quyển sách các loại từ võ thuật, sinh ngữ, kiến trúc, đến đông y, tử vi đẩu số v.v.

VoThuat.vn (Tham khảo nguồn từ Shaolinwingchun)