Robert Whittaker có thể treo găng đến 2018

Theo thông báo từ UFC, Robert Whittaker có thể phải dời việc thống nhất đai đến 4/1/2018 nếu kết quả chụp MRI và được bác sĩ cho phép.
Tương lai của Ronaldo “Jacare” Souza đi về đâu?
Robert Whittaker nhắm tới việc tranh đai vô địch sau UFC on Fox 24

Sau thành công trong việc giành đai vô địch UFC tạm thời trước Yoel Romero, Whittaker được kỳ vọng sẽ đánh bại Bisping và thống nhất danh hiệu vô địch hạng trung UFC. Tuy nhiên theo thông tin từ UFC có khả năng võ sĩ trẻ này sẽ buộc treo găng đến sang năm 2018.

Trong trận đấu với Romero, phần đầu gối của Whittaker bị dính đòn khá nặng. Không có gì lạ khi ban tổ chức buộc anh phải chụp MRI, nếu có bất kỳ chất thương nào thì việc so găng với Michael Bisping sẽ phải dời sang năm sau.

Liệu trận đấu này có bị dời sang năm sau?

Ngay sau khi trận đấu giữa Romero và Whittaker kết thúc, Bisping đã lập tức leo lên võ đài và đưa ra những hành động đầy thách thức đến Whittaker. Tính đến thời điểm hiện tại Whittaker đang giữ chuỗi 8 trận thắng liên tiếp việc tiếp tục giành chiến thắng trước Bisping theo nhận định của nhiều người không phải là việc bất khả thi.

Bisping sẽ rất vui mừng nếu trận đấu thống nhất danh hiệu dời sang 2018

Nếu Whittaker dính chấn thương và dời trận thống nhất sang năm 2018 thì đây sẽ là điều may mắn với Bisping khi tay đấm người Anh này ra sức muốn có một trận super fight với GSP. Tất nhiên đây chỉ một trận thu hút chú ý người hâm mộ và không hề dính dáng gì đến danh hiệu. Cũng không có gì lạ khi Bisping muốn kiếm tiền khi đang còn giữ danh hiệu vô địch sau lần bảo vệ đai thành công trước Dan Henderson.

Nguyễn Thái