Sử dụng võ thuật với mục đích tự vệ?

“A lie that is being promoted is that sport oriented martial arts training IS self-defense training. This lie has become so endemic it is accepted as ‘the truth’ –that’s until you end up bleeding or arrested because you discovered first handthey aren’t the same thing” – Marc Macyoung (Võ sư tự vệ Mỹ).

Kiến thức tự vệ – làm gì sau khi bị tấn công bằng kim tiêm
Kiến thức tự vệ – 5 điều cần phải nhớ để tránh xa nguy hiểm

Dịch: Một lời nói dối được quảng bá: luyện tập các môn võ chuyên thể thao chính là luyện tập tự vệ. Lời nói dối này được phân bố rộng rãi đến mức nó đã được chấp nhận làm ‘sự thật’ – cho tới khi bạn kết thúc bằng việc đổ máu hoặc bị bắt bạn được tận mắt chứng kiến rằng cả hai vấn đề không phải là một.

Ở Việt Nam, khi muốn học tự vệ, ta luôn chọn những lớp võ thể thao như thế này, liệu đây có phải là lựa chọn đúng?
Ở Việt Nam, khi muốn học tự vệ, ta luôn chọn những lớp võ thể thao như thế này, liệu đây có phải là lựa chọn đúng?

Võ thuật thể thao dành cho tự vệ?

Câu trả lời là “Không!”

Những điều bạn học được trong lớp có thể dùng để tự vệ, nhưng võ thuật không đồng nghĩa với tự vệ. Nói thẳng thắn, nếu cần để đào tạo để bảo vệ bản thân trong xã hội, thì võ thuật không đủ. Sự an toàn của bản thân sẽ được chắc chắn hơn nếu bạn hiểu rõ về luật pháp, tránh những nguy cơ nguy hiểm tiềm tàng hơn là khả năng đập bể miếng gỗ bằng bàn tay.

image004
Khả năng đấm vỡ gạch bằng tay liệu có thực sự cần để tự vệ?

Có ba lí do vì sao võ thuật không đủ để tự vệ:

Một: Bạo lực có nhiều mức độ và nhiều nguồn gốc

– Một cuộc cãi vã

– Một buổi họp mặt bạn bè uống bia

– Một vụ cướp

– Một vụ cưỡng hiếp

– Giết người

…v…v

Bạo lực có nhiều cách diễn ra, và mỗi cách cần một cách giải quyết khác nhau.

Hai: do bạo lực quá nhiều cách diễn ra, cách đối phó cũng vậy, không thể sử dụng một cách cho hai tình huống

Hơn nữa, tự vệ cần nhiều hơn chỉ về thể chất, cần lối suy nghĩ nhạy bén, lối sống lành mạnh, cách hành xử tốt, thói quen tốt. Có được những điều đó sẽ làm cho bạn an toàn hơn bất kì cách chiến đấu nào.

Ba: Võ thuật là tập luyện, không phải giáo dục.

Giáo dục là sự giới thiệu tổng quát về một vấn đề, còn luyện tập thì chỉ đi sâu vào một tình huống, ví dụ: một viên cảnh sát được tập để chống bạo động không có nghĩa rằng anh ta can thiệp được các vụ ẩu đả ngoài quán nhậu và ngược lại,  dù chúng đều là bạo lực.

Bạn sẽ học để phòng thân cho rất nhiều tình huống trong võ thuật, không có nghĩa là bạn sẽ sẵn sàng để bảo vệ bản thân trước mọi tình huống.

Nói về giáo dục, bạn cần phải được dạy cái gì là tự vệ, và cái gì không phải?

Tự về hay hành hung, khác nhau thế nào?
Tự về hay hành hung, khác nhau thế nào?

Khi ta nói võ thuật có thể sử dụng để tự vệ, nó còn có thể được sử dụng để tấn công, chiến đấu và tệ hơn là giết người. Tính cách ta sử dụng và hoàn cảnh ta sử dụng mới có thể phán xét xem nó có là tự vệ hay không.

Điều đáng tiếc là phần lớn các lò võ đều dạy chiến đấu, không phải tự vệ, điều này không hề xấu, nó chỉ là không phải những người muốn tự vệ cần học.

Xem thêm hướng dẫn tự vệ khi bị tấn công bằng môn võ Boxing:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”69817″]

Còn tiếp Kì 2: Tự vệ là gì? Và võ thuật có tác dụng để tự vệ?

Damon Cord