Tiết lộ những điều chưa biết về dân tộc chiến binh Sparta

Dân tộc chiến binh Sparta được biết đến là đội quân đáng sợ nhất thời Hy Lạp cổ đại và các tầng lớp xã hội được tổ chức quy củ.

Võ Pankration – Cái nôi ra đời của những chiến binh Sparta
Giải mã bí quyết đào tạo các chiến binh Samurai

Xã hội Sparta được chia thành 3 giai cấp chính. Trong đó, giai cấp trên cùng là những công dân của dân tộc chiến binh hùng mạnh này.
Xã hội Sparta được chia thành 3 giai cấp chính. Trong đó, giai cấp trên cùng là những công dân của dân tộc chiến binh hùng mạnh này.
Những công dân Sparta thường là những người có tổ tiên sinh sống ở thành bang Hy Lạp này từ xa xưa hay còn gọi là người bản địa. Họ là tầng lớp duy nhất được tham gia vào bộ máy chính quyền. Họ tham gia quân đội, dẫn dắt binh sĩ ra chiến trường đánh địch.
Những công dân Sparta thường là những người có tổ tiên sinh sống ở thành bang Hy Lạp này từ xa xưa hay còn gọi là người bản địa. Họ là tầng lớp duy nhất được tham gia vào bộ máy chính quyền. Họ tham gia quân đội, dẫn dắt binh sĩ ra chiến trường đánh địch.
Bất kỳ công dân nam Sparta nào cũng đều là chiến binh chuyên nghiệp từ khi mới sinh cho tới khi 60 tuổi. Họ sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện khủng khiếp và vô cùng khắc nghiệt so với bất cứ dân tộc nào.
Bất kỳ công dân nam Sparta nào cũng đều là chiến binh chuyên nghiệp từ khi mới sinh cho tới khi 60 tuổi. Họ sẽ phải trải qua quá trình huấn luyện khủng khiếp và vô cùng khắc nghiệt so với bất cứ dân tộc nào.
Trong một vài trường hợp, những người con trai nuôi có thể được công nhận là công dân Sparta nếu như họ thể hiện tốt bản lĩnh trên chiến trường.
Trong một vài trường hợp, những người con trai nuôi có thể được công nhận là công dân Sparta nếu như họ thể hiện tốt bản lĩnh trên chiến trường.
Tầng lớp thứ hai trong xã hội Sparta đó là Perioikoi. Giai cấp này bao gồm những người tự do sinh sống ở các vùng đất thuộc thành bang hùng mạnh này nhưng không phải là công dân Sparta.
Tầng lớp thứ hai trong xã hội Sparta đó là Perioikoi. Giai cấp này bao gồm những người tự do sinh sống ở các vùng đất thuộc thành bang hùng mạnh này nhưng không phải là công dân Sparta.
Họ có thể tự do đi lại đến các thành bang khác, sở hữu đất đai và được phép thực hiện các giao dịch. Khá nhiều người trong số tầng lớp perioikoi là người của các thành bang khác bị dân tộc chiến binh Sparta đánh bại.
Họ có thể tự do đi lại đến các thành bang khác, sở hữu đất đai và được phép thực hiện các giao dịch. Khá nhiều người trong số tầng lớp perioikoi là người của các thành bang khác bị dân tộc chiến binh Sparta đánh bại.
Tầng lớp thấp nhất, ở đáy xã hội Sparta đó là nô lệ. Nô lệ chiếm số lượng dân cư lớn nhất trong xã hội dân tộc chiến binh. Những người này vốn là nô lệ hoặc bị dân tộc chiến binh Sparta bắt làm nô lệ khi chinh chiến.
Tầng lớp thấp nhất, ở đáy xã hội Sparta đó là nô lệ. Nô lệ chiếm số lượng dân cư lớn nhất trong xã hội dân tộc chiến binh. Những người này vốn là nô lệ hoặc bị dân tộc chiến binh Sparta bắt làm nô lệ khi chinh chiến.
Tầng lớp này có quyền sở hữu đất đai nhưng một nửa thu hoạch của họ phải nộp cho người Sparta. Thêm vào đó, mỗi năm, tầng lớp nô lệ bị đánh đập 1 lần và bị bắt mặc quần áo làm từ da động vật. Đối với những nô lệ tìm cách bỏ trốn đều không tránh khỏi cái chết đau đớn.
Tầng lớp này có quyền sở hữu đất đai nhưng một nửa thu hoạch của họ phải nộp cho người Sparta. Thêm vào đó, mỗi năm, tầng lớp nô lệ bị đánh đập 1 lần và bị bắt mặc quần áo làm từ da động vật. Đối với những nô lệ tìm cách bỏ trốn đều không tránh khỏi cái chết đau đớn.

>>> Xem clip tư liệu mô phỏng lại những chiến binh Sparta:

Theo Kiến Thức Online