Vài nét về phong trào Kendo tại Việt Nam

Câu lạc bộ Kendo Việt Nam, tiền thân là lớp Kendo dành cho con em người Nhật sinh sống tại Hà Nội hoạt động từ những năm 1999. Lớp học bấy giờ chủ yếu là trẻ em và học sinh trung học, đến năm 2004 mới có một số người Việt Nam tham gia. Hướng dẫn tập luyện là các thầy Nhật Bản.

Kỹ thuật đánh song kiếm trong Kendo
Cách chế tạo một bộ giáp Bogu (Kendo)

DSC_1755

Giữa năm 2005, lớp học mở rộng kết nạp các võ sinh người Việt. Lần đầu tiên tại Hà Nội, Kendo được truyền dạy rộng rãi dưới sự huấn luyện tận tình của các sensei Nhật Bản.

Từ đó đến nay, phong trào Kendo luôn được duy trì và ngày càng phát triển, từng bước trưởng thành và hòa nhập với sân chơi bè  bạn trong khu vực. Kendo là môn thể thao – võ thuật phù hợp với nhiều thành phần và lứa tuổi khác nhau, hiện nay, CLB có rất nhiều võ sinh là cán bộ hiện đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các liên doanh với nước ngoài. Đến với Kendo là đến với một môi trường luyện tập thân thiện nhưng cũng không kém phần nghiêm túc và kỷ luật với sự hướng dẫn của nhiều võ sư người Nhật. CLB Kendo Việt Nam là điểm đến của những người chung niềm đam mệ học hỏi Kiếm đạo, mong muốn mở rộng các mối quan hệ xã hội cũng như tìm hiểu một tinh hoa văn hóa xứ sở Phù Tang.

1

Với tôn chỉ và đường lối hoạt động đều hướng đến mục tiêu gây dựng và phát triển Kendo, CLB mong muốn một ngày không xa, Kendo Việt Nam sẽ xác định được vị trí trong khu vực cũng như trên thế giới.

CLB Kendo Việt Nam chính thức thành lập ngày 08/08/2008. Từ đó đến nay, CLB luôn nhận được sự quan tâm của các võ sư Kendo hàng đầu Nhật Bản, nhờ vậy phong trào Kendo tại Việt Nam luôn được duy trì và ngày càng phát triển.

Qua 8 năm phát triển và lớn mạnh, phong trào Kendo Việt Nam và CLB Kendo Việt Nam nói riêng đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ:

  • Huy chương bạc đơn nam giải vô địch Kendo Đông Nam Á năm 2007
  • Huy chương bạc đồng đội nam nội dung 3 người và giải thưởng “Spirit” tại giải Hong Kong mở rộng được tổ chức vào tháng 3 năm 2010.
  • Huy chương bạc đồng đội nam tại giải Vô địch Kendo Đông Nam Á năm 2010
  • Huy chương bạc và huy chương đồng nội dung đơn nam tại giải Vô địch Kendo Đông Nam Á năm 2013.
  • Huy chương bạc đồng đội nam nội dung 3 người giải Kendo Hong Kong mở rộng năm 2014.

IMG_1369

Với mục đích đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn cho các học viên trong các CLB Kendo trên toàn quốc, tích cực thi đấu cọ xát nhằm nâng cao trình độ, chiến lược, hướng tới thành lập Liên đoàn Kendo Việt Nam, “Giải vô địch Kendo Việt Nam lần thứ nhất” là một hoạt động chính thức trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật 2015 do Văn phòng đại diện Đà Nẵng tại Tokyo Nhật Bản chủ trì tổ chức.

Thời gian: 29/8 – 30/8/2015.

Địa điểm: Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng III (Quân khu 5)

50 Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia:

  • Các CLB Kendo tại Việt Nam.
  • Khách mời và bạn bè quốc tế tham dự với tư cách trọng tài, cố vấn kỹ thuật.
  • Số lượng dự kiến: 70-80 VĐV

Nội dung chương trình

Ngày 28/8: biểu diễn Kendo tại Lễ hội văn hóa Việt Nam – Nhật Bản.

Ngày 29/8:

    • 7h30 – 8h25: kiểm tra shinai
    • 8h30  – 8h50:  Lễ khai mạc và chụp ảnh lưu niệm
    • 9h00 – 9h 20: biểu diễn Kendo Kata và Iaito
    • 9h25 – 16h30:      thi đấu đơn nữ

Thi đấu đơn nam

Thi đấu đồng nội nữ 3 thành viên.

    • 12h00 – 12h40: nghỉ ăn trưa
    • 16h35 – 17h00: lễ trao giải nội dung đơn nam, đơn nữ, đồng đội nữ.
    • 17h00 – 18h00: Godou Keiko
    • 19h30 – 22h30: tiệc chào mừng

Ngày 30/8/2015: đồng đội nam.

    • 7h30 – 8h25: kiểm tra Shinai
    • 8h30 – 8h50: khai mạc và chụp ảnh lưu niệm
    • 9h00 – 11h30: thi đấu đồng đội nam 5 thành viên
    • 11h35 – 12h00: bế mạc, trao giải đồng đội nam
    • 12h00 – 13h00: Godou Keiko
    • 13h30 – 16h00: tiệc chia tay.

Nguồn: CLB Kendo Việt Nam.

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link