Võ sư Flores quyết định giã từ võ đài sau trận đấu với nhà vô địch Boxing Trương Đình Hoàng

Theo những gì Flores chia sẻ mới nhất, trận đấu với Trương Đình Hoàng sắp tới sẽ là lần cuối cùng ông thượng đài.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, võ sư Đoàn Bảo Châu có ngỏ ý muốn tái đấu với chuẩn võ sư Flores. Theo đó, vị võ sư Karate cho rằng ông sẽ chiến thuật khác với lần trước nếu được thượng đài lại với Flores.

Trước những thông tin trên, Flores đã có bức tâm thư gửi đến võ sư Đoàn Bảo Châu, đồng thời gợi ý về trận đấu đáng mong đợi với võ sĩ Boxing Trương Đình Hoàng. Võ sư Flores chia sẻ ông cảm thấy vui mừng khi được quen biết một võ sư có đức tính lương thiện và dũng cảm như Đoàn Bảo Châu.

“Trước hết tôi thật vui mừng được quen biết võ sư, một bậc quân tử có đủ đức tính lương thiện và dũng cảm của người tập luyện võ thuật ngày xưa. Nhưng hôm nay, rất chân thành, tôi muốn gửi đến võ sư lời tạ lỗi bởi vì tôi cảm thấy có phần trách nhiệm đã đem đến cho võ sư bao thị phi ác độc từ sau cuộc giao lưu võ thuật của chúng ta. Hơn nữa trong khi giao đấu tôi đã thiếu kiềm chế trong hành vi đưa đến cú đá không đẹp vào phút cuối vì vậy tôi xin nghiêng mình tạ lỗi.

Và cuối cùng tôi không thể chấp nhận lời yêu cầu tái đấu rất chính đáng của võ sư bởi vì tôi không muốn phá hủy tình bạn cao quý của chúng ta qua duyên kỳ ngộ. Bằng hữu thân mến!”, võ sư Flores viết.

Cũng trong bức tâm thư này, võ sư Flores hé lộ về trận đấu sắp tới với nhà vô địch Boxing Trương Đình Hoàng. Theo đó, đây sẽ là trận đấu cuối cùng, sau đó ông sẽ giã từ võ đài để tập trung cho sự nghiệp võ học.

Flores viết: “Sau trận đấu danh dự và cuối cùng với nhà vô địch Trương Đình Hoàng tôi sẽ lui về phía sau để dồn hết tâm trí và nỗ lực cho sự tập luyện bản thân và truyền bá sở học của Thầy tôi. Và cũng tại đây tôi xin trả lời anh Tuấn Hạc là hiện nay anh đã thuộc về quá khứ và tôi đang hướng đến tương lai đến những gì cao đẹp hơn và xứng tầm hơn! Mong anh thông cảm nhé”.

V.Đ