Võ sư Nguyễn Chánh Tứ gặp tai nạn

Tính tình hiền hòa, dễ mến, võ sư Chánh Tứ hiện mang Hồng đai đệ IV cấp (tương đương đai đen 8 đẳng) và hàng tuần đều dành 3 buổi tự ôn luyện. Hiện nay, võ sư Chánh Tứ đang đảm nhiệm chức danh Trưởng ban Nghiên cứu khoa học Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Ủy viên Ban Kiểm tra Liên đoàn Vovinam thế giới và là Thành viên Hội đồng Võ sư Chưởng quản Môn phái Việt Võ Đạo.

Vovinam dưỡng sinh: “Sống khỏe, sống vui, sống trường thọ”
Cao đồ Vovinam thử võ trên đất Nga

Kể từ khi nghỉ hưu (đầu năm 2013), ông đã đến các tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận… để tập huấn Vovinam dưỡng sinh cho người cao tuổi, đồng thời là Chủ biên của Tủ sách tham khảo Vovinam.

Mới đây, khi đang chuẩn bị cùng đoàn quan chức cán bộ Liên đoàn Vovinam Thế giới sang Algeria tham dự Giải vô địch Vovinam Thế giới lần IV (sẽ diễn ra từ ngày 27/7/2015) thì võ sư Chánh Tứ đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tối ngày 29/6/2015 trên đường trên đường Ngô Gia Tự (quận 10). Sau hai ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đến hôm nay, võ sư Chánh Tứ vẫn còn đang trong cơn nguy kịch, hôn mê và tụ máu bầm trong não. Hiện nay, rất nhiều võ sư cấp cao của môn phái Việt Võ Đạo và lãnh đạo Liên đoàn Vovinam đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với gia đình võ sư Chánh Tứ. Tất cả mọi người đều cầu mong Võ sư tai qua nạn khỏi và có thể bình yên trở về hoạt động cùng đại gia đình Vovinam.

TN3_CILO
Võ sư Chánh Tứ đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng vào tối ngày 29/6/2015 trên đường trên đường Ngô Gia Tự (quận 10). (Ảnh: Báo Lao Động)

Sinh năm 1952 tại Quảng Nam, võ sư Nguyễn Chánh Tứ vào Sài Gòn lúc 8 tuổi. Xa gia đình, ông phải trải qua những tháng ngày niên thiếu cực nhọc. Lúc đất nước thống nhất, võ sư Nguyễn Chánh Tứ tham gia vào lực lượng Công an và phục vụ trong ngành đến năm 1992 mới xin chuyển ngành. Năm 1966, ông theo tập Vovinam và gắn bó với môn võ này cho đến nay. Năm 1985, ông được sang Liên Xô bồi dưỡng nghiệp vụ khoảng nửa năm và có dịp huấn luyện Vovinam cho một lớp đang theo học tại trường. Chẳng những nắm vững về bài bản kỹ thuật, đòn thế Vovinam, ông còn chuyên tâm nghiên cứu về dưỡng sinh. Từ tháng 2/2009, võ sư Nguyễn Chánh Tứ được đề bạt làm Phó giám đốc công viên Văn hóa Đầm Sen. Tại đây, ông huấn luyện võ thuật cho các nhân viên bảo vệ của công ty rồi phối hợp với Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức CLB Vovinam dưỡng sinh miễn phí từ cuối tháng 12/1998. Khởi đầu, lớp chưa tới 20 học viên rồi tăng dần, có lúc lên đến 150 người.

h-12
Võ sư Nguyễn Chánh Tứ (trước) đóng góp rất nhiều trong việc đưa Vovinam phát triển cả trong nước và trên thế giới

Không chỉ tập huấn và chấm thi cho một số tỉnh, thành, ngành trong nước, từ năm 2003, thỉnh thoảng võ sư Chánh Tứ được mời sang Pháp, Bỉ, Đức… huấn luyện kỹ thuật tự vệ lẫn dưỡng sinh. Năm 2011 và 2012, võ sư Chánh Tứ được Liên đoàn Vovinam Thế giới cử sang Algeria để tập huấn nâng cao chuyên môn cho phong trào Vovinam châu Phi. Lớp tập huấn đã thu hút hàng chục ngàn môn sinh, vận động viên tham dự, dưới sự giảng dạy tận tâm của Thầy.

Thế Hiển