Cuộc sống bình dị của ngôi sao võ thuật một thời Triệu Văn Trác

(VoThuat.vn) – Triệu Văn Trác từng được ví là “Lý Liên Kiệt thứ 2” của màn ảnh Hoa ngữ. Sau thời kỳ hoàng kim, anh chọn cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ.

Con đường dẫn tới thành công

Triệu Văn Trác sinh năm 1972 trong gia đình có truyền thống võ thuật. Từ lúc 8 tuổi, anh đã được gửi tới Thiếu Lâm Tự để học võ. Tại đây, cậu bé họ Triệu được rèn luyện cách sử dụng kiếm, tập thái cực quyền cùng hơn 300 bài quyền pháp khác nhau.

Ở tuổi 12, Triệu Văn Trác đã tham gia tranh tài và giành giải cao tại nhiều cuộc thi võ thuật trên toàn quốc. Anh được bạn bè ưu ái gọi là “Vua Kungfu”.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Triệu Văn Trác theo học khoa đào tạo võ thuật tại Đại học Thể thao Bắc Kinh. Trong thời gian này, anh giành chức Quán quân Võ thuật toàn Trung Quốc năm 1991. Một năm sau, Văn Trác gia nhập làng giải trí.

Triệu Văn Trác thời trẻ.

Bộ phim đầu tay của Triệu Văn Trác là Phương Thế Ngọc (1993). Thời điểm ấy, anh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi tham gia tác phẩm này, Văn Trác có cơ hội hợp tác với đàn anh Lý Liên Kiệt.

Nam diễn viên chia sẻ: “Lý Liên Kiệt chính là thần tượng của tôi. Tôi có dịp được hợp tác cùng Lý Liên Kiệt trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình, anh ấy vào vai Phương Thế Ngọc còn tôi trong vai phản diện, qua đó tôi học hỏi được rất nhiều từ anh”.

Triệu Văn Trác chia sẻ ngoài Lý Tiểu Long, ngôi sao Hoàng Phi Hồng chính là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của mình.

Dù chỉ đảm nhận vai phụ, những thế võ nhuần nhuyễn, điêu luyện của Triệu Văn Trác vẫn gây ấn tượng mạnh với công chúng. Bộ phim Phương Thế Ngọc trở thành bước đệm giúp tên tuổi nam diễn viên lan rộng khắp châu Á.

Sau đó, Triệu Văn Trác tiếp tục khẳng định diễn xuất với vai Pháp Hải đại sư võ công cao cường trongThanh xà Bạch xà, đóng cùng Vương Tổ Hiền và Trương Mạn Ngọc..

Năm 1994, nam diễn viên được đạo diễn Từ Khắc mời vào vai Hoàng Phi Hồng thay cho Lý Liên Kiệt trong phần thứ 4 của loạt phim cùng tên. Từ đây, Triệu Văn Trác vươn lên thành ngôi sao hạng A. Anh còn được khán giả bình chọn là ngôi sao võ thuật được yêu thích nhất, chỉ sau Lý Liên Kiệt và Thành Long.

Triệu Văn Trác trong vai diễn để đời Hoàng Phi Hồng.

Giới phê bình và truyền thông cũng đánh giá Triệu Văn Trác là “Lý Liên Kiệt thứ 2” trong lịch sử điện ảnh võ thuật Trung Hoa.

Đến nay, anh đã tham gia rất nhiều phim như Kim ngọc mãn đường, Hoa Mộc Lan, Hoắc Nguyên Giáp, Tinh võ anh hùng Trần Chân, Võ Tắc Thiên, Trịnh Thành Công…

Năm 2018, Triệu Văn Trác tái hiện lại hình ảnh Hoàng Phi Hồng ở tuổi U50 nhưng không được khán giả đón nhận.

Chuyện tình với nhiều bóng hồng

Tài giỏi và nổi tiếng, Triệu Văn Trác cũng là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều mỹ nhân.

Suốt những năm 90, chuyện tình của Triệu Văn Trác và danh ca Mai Diễm Phương tốn nhiều giấy mực báo chí. Cả hai quen nhau qua sự mai mối của Trương Quốc Vinh và dần nảy sinh tình cảm.

Triệu Văn Trác từng hẹn hò với đàn chị hơn 9 tuổi Mai Diễm Phương.

Thời điểm đó, Triệu Văn Trác vẫn còn là “lính mới”. Anh bị chỉ trích lợi dụng tên tuổi đàn chị để nổi tiếng. Cặp đôi luôn khẳng định tình yêu dành cho nhau là chân thành, nghiêm túc, nhưng sau một năm, họ đường ai nấy đi.

Khi Mai Diễm Phương lâm bệnh nặng, Triệu Văn Trác vẫn thường xuyên đến chăm sóc, hỏi thăm bạn gái cũ. Ngày nữ diva qua đời, Văn Trác khẳng định cô là người mà anh yêu nhất.

Sau khi chia tay Mai Diễm Phương, Triệu Văn Trác hẹn hò với cô sinh viên tên Tiểu Liên. Cặp đôi còn có con chung. Nhưng đến năm 2004, hai người lại lặng lẽ chia tay.

Năm 2006, Văn Trác kết hôn với diễn viên Trương Đan Lộ. Sau 16 năm chung sống, cặp đôi có với nhau 3 người con: 2 gái, 1 trai. Không còn vẻ đào hoa như trước, Triệu Văn Trác trở thành ông bố đảm đang, thường xuyên phụ vợ chăm sóc con cái.

Vợ chồng Triệu Văn Trác

Sau khi thành gia lập thất, Triệu Văn Trác không quan tâm nhiều đến đóng phim. Đó là lý do khiến tên tuổi của ngôi sao Hoàng Phi Hồng bắt đầu tuột dốc không phanh, lép vế hoàn toàn trước Chân Tử Đan.

Năm 2010, Triệu Văn Trác tập trung đóng phim trở lại nhưng không còn được chú ý như trước. Anh vướng phải khá nhiều ồn ào, điển hình như việc bị Chân Tử Đan gây khó dễ trong công việc…

Ngoài môn nghệ thuật thứ 7, anh tham gia kinh doanh bất động sản. Hiện tại, Triệu Văn Trác có 10 biệt thự ở Bắc Kinh.

Tổ ấm hạnh phúc của ngôi sao võ thuật Trung Hoa.

Nam diễn viên tâm sự: “Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có phim thì quay, nếu không thì tôi sẽ tự cho mình một kỳ nghỉ và dành nhiều thời gian ở bên gia đình. Con gái tôi thích vẽ tranh và hay tặng cho tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Anh Thư (T.H)