Vovinam Việt Nam thành công với 4 HCV tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á

(VoThuat.vn) – Tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á đang diễn ra tại Myanmar, các sinh viên Việt Nam đã mang về cho Việt Nam 4HCV, 3HCB và 2HCĐ ở nội dung Vovinam.

Ở ngày ra quân, VĐV Nguyễn Thị Hoài Nương đã không thể vượt qua VĐV của chủ nhà Myanmar ở trận chung kết đành chấp nhận tấm HCB ở nội dung Long hổ quyền.

Ở nội dung Song luyện mã tấu, hai VĐV Lê Văn Đức và Nguyễn Hải Lưu giành HCĐ; HCV thuộc về Campuchia; hai VĐV chủ nhà Myanmar giành HCB. Ở nội dung đòn chân tấn công, Mạc Trường Hải – Thạch Quí – Lê Văn Đức – Nguyễn Hải Lưu đem về chiếc HCĐ khi thi đấu đầy nỗ lực.

Niềm vui đã đến ở nội đối kháng hạng cân 51 kg nữ, Nguyễn Thị Hường đã thi đấu xuất sắc để đánh bại Nutcha Chamnanjit của Thái Lan với tỷ số 5-1, qua đó giành HCV đầu tiên cho đoàn Vovinam sinh viên Việt Nam.

Nguyễn Thị Hường giành HCV đối kháng hạng cân 51 kg nữ

Tiếp nối thành công của Nguyễn Thị Hường, chàng sinh viên năm 4 Khoa Thuế hải quan trường Đại học Tài chính Marketing, Phan Thanh Tâm cũng xuất sắc vượt qua võ sĩ chủ nhà Myaint Myat Oo ở hạng cân đối kháng 60 kg nam để giành HCV thứ 2 cho đội tuyển Vovinam sinh viên Việt Nam.

Phan Thanh Tâm giành HCV ở hạng cân đối kháng 60 kg nam

Ngày thi đấu thứ hai khép lại bằng 2 tấm HCB của Nguyễn Thị Hoài Nương ở nội dung Nhật nguyệt đại đao và HCB của VĐV Lương Huyền Trang ở nội đối kháng hạng cân 57 kg nữ.

Ngày thi đấu hôm qua (18/12) tiếp tục là một ngày thi đấu thành công của Vovinam Việt Nam tại Đại hội với 2 tấm HCV ở nội dung Song luyện kiếm và đối kháng hạng cân 54 kg nữ của VĐV Lê Uyên Phương.

Sau những thành công với việc được là môn thể thao thi đấu chính thức ở SEA Games (năm 2011, 2013), Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016… Vovinam tiếp tục được bạn bè quốc tế công nhận khi được đưa vào thi đấu chính thức ở Đại hội Thể thao sinh viên Đông  Nam Á 2018.

Phan Thanh Tâm cùng HLV Nguyễn Tú, người từng giành chức Vô địch quốc gia môn Vovinam nhiều năm, hiện là HLV trưởng Vovinam tỉnh Bình Dương, HLV trưởng đội Vovinam trường Đại học Tài chính Marketing
Đội Vovinam trường Đại học Tài chính Marketing
Ban Giám hiệu trường Đại học tài chính Marketing trao thưởng cho Phan Thanh Tâm
Thầy Hứa Minh Tuấn (thứ hai từ phải sang), thầy Lê Trung Đạo (ngoài cùng bên trái) – Phó hiệu trưởng trường Đại học tài chính Marketing trao thưởng cho Phan Thanh Tâm.

Một trong những yếu tố quan trọng khiến Vovinam được đón nhận đưa vào Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần này chính là phong trào Vovinam phát triển ở nhiều quốc gia trong khu vực như Myanmar, Campuchia, Lào, Indonesia. Trong đó số lượng sinh viên trong khu vực tham gia tập luyện Vovinam ngày càng đông.

Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 năm 2018 là sự kiện thể thao lớn nhất của sinh viên các nước trong khu vực Đông Nam Á được tổ chức hai năm một lần. Tham dự Đại hội lần này, các vận động viên sẽ tranh tài ở 17 môn là: Điền kinh, bắn cung, bóng đá, golf, đua thuyền, bơi, tenis, chinlone, cầu lông, bóng bàn, Wushu, bóng rổ, bóng chuyền, Karatedo, cầu mây, bi sắt và lần đầu tiên đại hội đưa môn võ Vovinam vào tranh tài.

Đoàn Vovinam sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á

Đại hội lần này quy tụ gần 4.000 VĐV đến từ 11 quốc gia là: Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Timor Leste, Campuchia, Philippines, Lào,  Singapore và chủ nhà Myanmar. Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tham dự ở 5 môn là: bóng bàn, điền kinh, golf và hai môn võ: Karatedo, Vovinam.

Anh Thư