8 đứa trẻ kinh dị bậc nhất trên màn ảnh

Đôi lúc Hollywood biến những thiên thần đáng yêu thành cơn ác mộng kinh hoàng trong các tựa phim điện ảnh kinh dị.

7 phim hành động hứa hẹn gây sốt rạp phim Việt tháng 6
Lý Tiểu Long “hồi sinh” trong Diệp Vấn 3 nhờ công nghệ CGI
5 diễn viên Hong Kong cả đời đóng vai ác
Bom tấn thảm họa của The Rock sẽ chiếm ngôi đầu bảng vé

Những đứa trẻ trong Village of the Damned (1960): Dựa trên cuốn tiểu thuyết The Midwich Cuckoos của tác giả John Wyndham, bộ phim kinh dị lấy bối cảnh tại một ngôi làng nhỏ nước Anh, nơi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ trưa kéo dài bất thường. Vài tháng sau, tất cả phụ nữ đều mang bầu và những đứa trẻ sinh ra khi đó đều có chung sự kỳ lạ: chúng lớn lên rất nhanh, có tóc vàng và đôi mắt kỳ dị với khả năng kiểm soát tâm trí người lớn. Dù là phim đen trắng, Village of the Damned vẫn gây ra sự ám ảnh cho nhiều thế hệ khán giả.

1 (1)
Regan MacNeil trong The Exorcist (1973): Bé Regan 12 tuổi có nhiều biểu hiện kỳ lạ như chửi tục, bạo lực và bị nghi ngờ có liên quan tới cái chết của một người đàn ông. Khi gia đình quyết định thực hiện nghi lễ trừ tà, họ phát hiện ra một con quỷ độc ác đang cư ngụ trong cô bé. Một trong những phân đoạn đáng nhớ là khi Regan xoay đầu 180 độ ra phía sau lưng, gây kinh hãi cho khán giả. The Exorcist nhận 10 đề cừ Oscar, trong đó có hạng mục Phim truyện xuất sắc.

2 (1)

Damien Thorn trong The Omen (1976): Hai vợ chồng đại sứ Thorn để mất con đẻ nên tìm kiếm một đứa trẻ khác thay thế và đặt tên là Damien. Không ai ngờ đằng sau vẻ thánh thiện là một tâm hồn vô cùng độc ác. Khi tìm hiểu nguồn gốc của cậu bé, người ta sửng sốt khi biết rằng Damien là con trai của quỷ Satan (sinh lúc 6 giờ, ngày 6/6) và bất kỳ ai tìm cách trừ khử nó đều gặp phải số phận bi thảm. The Omen là bộ phim ăn khách nhất phòng vé mùa hè năm 1976 và được thực hiện nhiều phần tiếp theo sau đó.

3

Michael Myers trong Halloween (1978): Tuy thường được nhớ đến với hình dạng của một kẻ cao lớn, mang chiếc mặt nạ trắng dã, nhưng tên sát nhân Michael Myers bắt đầu hành trình đẫm máu từ khi hắn còn là một đứa trẻ. Trong đêm Halloween năm 1963, cậu bé Michael mới 6 tuổi thản nhiên giết chết cô chị Judith bằng một con dao làm bếp. Sau khi phải vào viện tâm thần 15 năm, cũng trong một đêm Halloween, Michael đã tẩu thoát và quay trở lại ngôi nhà cũ để tìm giết cô em gái Laurie.

4

Những đứa trẻ đồng ngô trong Children of the Corn (1984): Dù kéo dài qua bảy phần, tập phim đầu tiên của Children of the Corn vẫn thường được đánh giá cao nhất. Phim dựa trên truyện ngắn của nhà văn Stephen King, kể lại câu chuyện cậu bé Issac nghe theo mệnh lệnh của thực thể được gọi là “He who walks behind the rows”. Nó thao túng những đứa trẻ ở thị trấn Gatlin để sát hại người lớn trong gia đình chúng. Một cặp đôi vô tình lạc vào Gatlin và phải đối mặt với đám đông trẻ em hung dữ để tìm cơ hội sống sót.

5
Henry Evans trong The Good Son (1993): Các fan của loạt Home Alone có dịp gặp lại cậu bé Macaulay Culkin trong bộ phim The Good Son. Vẫn vào vai một đứa trẻ thông minh, nhưng nhân vật mà Culkin thể hiện lần này là “một con sói dữ trong lốt cừu non”. Ẩn sau vẻ ngây thơ đáng yêu, Henry có những biểu hiện rất hung hãn, như thích làm tổn thương động vật, thậm chí đang tâm sát hại đứa em trai mới sinh. Bên trong Henry không hề tồn tại sự hối lỗi, mà chỉ cảm thấy hưng phấn khi được làm những điều độc ác.

6

Samara Morgan trong The Ring (2002): Đạo diễn Gore Verbinski thực hiện The Ring dựa trên bộ phim kinh dị nổi tiếng Ringu (1998) của điện ảnh Nhật Bản. Trong cả hai phim đều xuất hiện một cuốn băng kỳ lạ, khi bất cứ ai vô tình xem nó đều bỏ mạng sau đó một tuần. Một nữ phóng viên quyết điều tra sự việc sau khi người thân của cô bị cuốn băng hãm hại, và phát hiện ra đứng sau mọi chuyện là một bé gái tóc tai rũ rượi, chui ra khỏi màn hình để giết người trong ngày thứ bảy. Ma nữ là Samara (Sadako ở bản gốc), một bé gái từng bị hãm hại rồi ném xuống giếng, mang trong mình cơn oán hận khủng khiếp.

7
Esther trong Orphan (2009): Esther là cô bé có vẻ ngoài ngoan hiền và được một gia đình nhận về nuôi. Song, họ liên tục gặp phải hàng loạt tai nạn kỳ lạ kể từ khi Esther đặt chân tới nhà. Sau khi điều tra, mọi manh mối đều dẫn tới cô bé bí ẩn. Orphan có doanh thu phòng vé 78,3 triệu USD, cao gấp bốn chi phí sản xuất. Diễn xuất của nữ diễn viên nhí Isabelle Fuhrman trong vai Esther cũng được người hâm mộ đánh giá rất cao.

8

Theo Zing