Bảy tay súng huyền thoại “bại trận”

Tưởng rằng Bảy tay súng huyền thoại sẽ “ngự trị ngôi vương” trong một thời gian dài, nhưng chỉ trong đầu tuần thứ 2 công chiếu, bộ phim đã “bại trận” trước Mái ấm kỳ lạ của cô Peregrine.

‘Bảy tay súng huyền thoại’: Phim cao bồi hành động hiện đại

Ngày ấy – bây giờ của 3 ngôi sao võ thuật nhí

Có mặt tại 3.674 cụm rạp Bắc Mỹ, Bảy tay súng huyền thoại lập tức thu 35 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu cuối tuần, qua đó chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng phòng vé nội địa và trở thành một trong những tác phẩm đề tài Viễn Tây có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại.

Bảy tay súng huyền thoại lập tức thu 35 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu cuối tuần
Bảy tay súng huyền thoại lập tức thu 35 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu cuối tuần

Bảy tay súng huyền thoại được làm lại từ tác phẩm cùng tên năm 1960, lấy bối cảnh thị trấn Rose Creek ở miền Tây nước Mỹ vào thế kỷ XIX. Bị một gã tài phiệt tư bản tìm cách cướp đất, người dân nơi đây quyết định chiêu mộ nhóm cao bồi nghĩa hiệp để chống lại hắn.hqdefault

Sau khi mở màn sáng choang, Bảy tay súng huyền thoại “bại trận” dưới Mái ấm kỳ lạ của cô  Peregrine. Bộ phim này có kinh phí sản xuất lên tới 110 triệu USD nên các nhà làm phim đã tích cực mở rộng thị trường nước ngoài để có thể thu lời cao. Không nằm ngoài dự đoán, doanh thu khởi điểm của phim này tại 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đạt 36,5 triệu USD, đứng số 1 ở bảng xếp hạng.

Xem trailer Bảy tay súng huyền thoại:

https://www.youtube.com/watch?v=DfOjHbHl75c

Nhật Vũ