Võ thuật là vô dụng hay tại chúng ta vô dụng?

(VoThuat.vn) – Không có gì lạ khi bạn vẫn luôn chứng kiến một cuộc thảo luận sôi nổi về môn võ nào tốt hơn, hay là ai sẽ thắng? Hay là kỹ thuật nào là tốt nhất? Tuy nhiên, vượt qua hết những điều đó, chúng ta vẫn còn một câu hỏi lớn hơn – “Bạn có cần phải biết võ hay không?”

Điều này chắc hẳn nghe có vẻ vô lý và gây sốc. Nếu bạn đang học võ để tự vệ hoàn toàn thì tại sao không đi ra ngoài và lấy một loại vũ khí. Vì vậy, logic mà nói, nếu bạn muốn tự bảo vệ mình – chỉ cần có vũ khí trong tay.

Logic là thế, nhưng nếu bạn không có bất kỳ vũ khí nào bên mình, trong lúc gặp nguy hiểm thì bạn sẽ làm gì?

Đây là lý do tại sao bất kỳ môn võ nào cũng phải vượt ra khỏi logic tự vệ đơn giản. Việc trở thành võ sĩ là một con đường khó khăn, đầy thách thức và trở ngại. Trở thành một võ sĩ giỏi phải mất hàng ngàn giờ tập luyện chăm chỉ, và thậm chí phải đánh đổi bằng cả nước mắt và máu.

Mặc dù chứa đầy thách thức và trở ngại, nhưng nó cũng có rất nhiều cơ hội, tự khám phá bản thân, khám phá các nền văn hóa khác nhau, cách sống, gặp gỡ những người khác nhau và học cách tiếp nhận các quan điểm khác nhau. Nó cũng đi kèm với việc bạn sẽ học được tính kỷ luật, và có thể áp dụng rộng rãi trong nhiều tình huống mà bạn gặp trong cuộc sống.

Nói ngắn gọn, võ thuật dạy bạn cách sống cuộc sống của bạn. Nó sẽ mang bạn đến những nơi mà bạn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến và sẽ mang lại cho bạn những người bạn mà bạn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp.

Bạn sẽ bắt đầu hành trình võ thuật của mình từ một điểm. Sẽ rất khó để bạn thực hiện được ngay các kỹ thuật dù là đơn giản nhất. Tuy nhiên, khi trải qua quá trình tập luyện, bạn sẽ thực hiện được các kỹ thuật đó. Nhìn thấy kết quả của mình, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn nhiều.

Sau đó, bạn sẽ nâng cao hơn để xem chính xác mình có thể đi bao xa. Lúc đó, bạn đã vượt xa khỏi điểm ban đầu. Bạn không còn xem võ thuật là một trở ngại nữa mà bạn sẽ bắt đầu coi đó là một cơ hội vì vậy khi có điều gì khác xảy ra trong cuộc sống của bạn, bạn sẵn sàng đương đầu giống như khi bạn học một kỹ thuật mới. Bạn vừa học được cách giải quyết những thử thách lớn nhất trong cuộc đời thông qua những trải nghiệm cá nhân trong võ thuật.

Xa hơn nữa, bạn có được sự kiên trì khi biết rằng nếu bạn tự đẩy mình đủ xa, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình và ngay cả khi bạn không đạt được mục tiêu mà bạn đặt ra cho riêng mình, bạn cũng sẽ đạt được nhiều điều khác nữa.

Như Lý Tiểu Long đã nói: “Mục tiêu không phải lúc nào cũng đạt được, nó có thể chỉ là một thứ đơn giản để nhắm vào.”

Nhìn vào võ thuật từ góc độ này sẽ cho phép bạn bước ra khỏi khuôn khổ những suy nghĩ đơn giản, hoặc một võ sư Kung Fu có thể đánh bại một võ sư Karate không? Hay bất kỳ những so sánh tầm thường nào và không liên quan xuất phát từ tầm nhìn của một người không hiểu gì về võ thuật.

Do đó, việc bạn muốn học môn võ nào không quan trọng, điều quan trọng là bạn đừng nên sẵn sàng nữa mà hãy bắt đầu LÀM đi nào.

Anh Thư