‘Tay đấm bất bại’ Callum Smith đang luyện tập cho trận đấu với Juergen Braehmer

Callum Smith có đủ khả năng để tham dự trận bán kết World Boxing Super Series tại Đức. Đối thủ của anh là Juergen Braehmer
Callum Smith đang luyện tập cho trận bán kết World Boxing Super Series mà anh đã mong chờ từ lâu. Trận đấu sẽ diễn ra vào một ngày nào đó trong tháng 2, người chiến thắng sẽ bước tiếp vào trận cuối cùng và đấu với người chiến thắng của trận Chris Eubank Jr vs George Groves vào năm 2018.
“Callum đã bắt đầu quá trình tập luyện của mình vào thứ Hai vừa rồi. Anh đã bắt đầu rèn luyện các bài tập bổ trợ như luyện tay đấm, đấm pad, bơi lội, chạy bộ và tập phản xạ. Anh cũng đã bắt đầu những bài rèn luyện thể lực, sức mạnh và sức bền”, trích lời huấn luyện viên Joe Gallagher trong Boxing News.


Tuy nhiên đội Smith lại miễn cưỡng đến Berlin vì trận đấu với võ sĩ người Đức này. “Chúng tôi chỉ muốn xem nó sẽ diễn ra ở đâu,” huấn luyện viên của Smith ấy nói.“Trận đấu đầu tiên của Braehmer, anh ta có một lợi thế lớn khi được đấu ở sân nhà – nước Đức, còn trận đấu đầu tiên của Callum Smith thì ở Liverpool. Họ là những đấu sĩ hạt giống trong tương lai, Callum Smith là hạt giống thứ hai trong giải đấu. Trong trận bán kết, tôi không nghĩ nên đưa lợi thế sân nhà cho bất ai trong hai người. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu công bằng.”

Huấn luyện viên của Smith đã đề xuất rằng: “Tôi nghĩ Dublin là một thành phố tuyệt vời nhất cho các trận đấu tại Ireland, nơi nào đó giống như Amsterdam. Có những sàn đấu mà có thể tổ chức các trận đấu trung lập. Mối lo ngại của tôi đã từng ở đây với Matthew Macklin và Felix Sturm. Callum và xem Paul thua trận đấu đầu tiên của mình trước [Arthur] Abraham. Tại sao Braehmer, người được xem là hạt giống thứ tư của mùa giải lại được có hai trận đánh ở sân nhà?”

An Võ