Video 5 pha kết liễu đối thủ bằng đòn gối bay trên sàn đấu MMA

Với sức mạnh của mình, Muay Thai được nhiều võ sĩ sử dụng khi thượng đài trên sàn đấu MMA. Một trong những đòn đánh khó và có uy lực cao là đòn gối bay được nhiều võ sĩ áp dụng khá thành công, dễ dàng kết liễu đối thủ.

1. Jose Aldo vs Cub Swanson – WEC 41

Đây là trận đấu chứng minh sức mạnh đáng sợ của võ sĩ Jose Aldo tại UFC ở hạng cân Featherweight. Chỉ mất 7 giây để Aldo đi vào lịch sử với cú ra đòn không thể hoàn hảo hơn.

Tại sự kiện WEC 41, Jose Aldo gặp Cub Swanson, bằng kỹ thuật Muay Thai của mình, Aldo đã thực hiện đòn gối bay chớp nhoáng khiến cho đối thủ không có cơ hội chống đỡ. Một chiến thắng K.O chóng vánh và kinh ngạc nhất trong lịch sử MMA.

2. Timofey Nastyukhin vs Eduard Folayang – ONE Championship 23

Với chiến thắng này, Timofey đã gây sốc cho toàn bộ giới MMA và trở thành một trong những võ sĩ đáng sợ nhất tại đấu trường ONE Championship.

Trong một tình huống dồn ép đối thủ vào góc đài, Timofey đã dùng chiến thuật giả đòn để khiến đối thủ sơ hở. Từ đó, anh thực hiện đòn gối bay để hạ gục Eduard trong nháy mắt. Đòn đánh này đã giúp Timofey giành giải MMA Mania trong năm 2014.

3. Carlos Condit vs Dong Hyun Kim – UFC 154

https://youtu.be/6jLIYXYtLqw

Người hâm mộ MMA thế giới đã trông đợi rất nhiều vào màn trình diễn của Carlos Condit, cựu vô địch UFC hạng Welterweight và WEC Welterweight trước võ sĩ Dong Hyun Kim.

Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, võ sĩ Hàn Quốc Dong Huyn Kim đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ khi hạ gục Carlos bằng đòn gối bay cực kỳ tàn khốc.

4. Spencer Fisher vs Matt Wiman – UFC 60

Cuộc chiến đặc biệt với Matt Wiman tại UFC 60 có lẽ là ví dụ điển hình cho sức mạnh của Fisher. Hai võ sĩ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay và kịch tính.

Tuy nhiên đến khi Fisher tung đòn gối bay để kết liễu Wiman thì khán giả cảm thấy choáng và trận đấu kết thúc trong sự bất ngờ, xen lẫn của nhiều người.

5. Chris Beal vs Patrick Wiliams – UFC 172

Chris Beal không chỉ là một của võ sĩ hạng gà sáng sủa nhất của UFC; anh ấy cũng là một trong những người gây cảm hứng nhất thế giới. Năm 2009, Chris Beal, 23 tuổi bị chẩn đoán mắc dạng ung thư hiếm thấy ở đầu gối. Anh mất 2 năm chịu khổ, chống đối với bệnh tật và chính thức trở lại UFC vào năm 2011.

Trong trận đấu đầu tiên ở UFC 172, Chris Beal khiến thế giới sửng sốt khi thực hiện đòn gối bay có độ khó cao để hạ K.O Patrick Wiliams.

V.Đ