5 cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã từng tập luyện võ thuật

Một số cầu thủ bóng đá có thể làm bạn bất ngờ khi nói về nguồn gốc của họ và những gì họ làm trong thời gian rảnh rỗi. Trong khi một số lựa chọn đua ngựa hoặc thường xuyên ghé thăm sân golf, một số khác lại thích luyện tập võ thuật.

Đội bóng đá “hổ báo” nhất thế giới
Nurmagomedov lộ hình chụp chung với siêu sao bóng đá Ronaldo

Mặc dù có thể có một số giả thuyết cho thấy các vận động viên có khuynh hướng chọn môn thể thao chiến đấu như MMA, tuy nhiên một số người thực sự chọn tập luyện các môn võ truyền thống như Judo và Karate. Sau đây là danh sách năm cầu thủ bóng đá, những người đã từng là những võ sĩ tài năng:

John Fashanu

Nếu bạn là một fan hâm mộ bóng đá trẻ tuổi, bạn có thể không biết John Fashanu tuyệt vời như thế nào. Fashanu là cầu thủ hàng đầu của Wimbledon cũng như Norwich và Aston Villa. Fashanu cũng từng hai lần mang băng đội trưởng đội tuyển Anh vào cuối những năm 90 bên cạnh đó anh cũng quan tâm đến việc luyện tập Karate và thậm chí còn giành được đai đen.

Zlatan Ibrahimovic

Không có gì Zlatan không làm được. Khi anh đặt tâm trí vào một thứ gì đó, anh đều thành công và rõ ràng khi anh đã giành được đai đen ở Taekwondo khi mới 17 tuổi. Ngôi sao này là một thiên tài cả trong và ngoài sân cỏ và rõ ràng những kỹ thuật Taekwondo ngoài sân cỏ đã giúp anh ghi được những bàn thắng không thể tưởng tượng được. Nếu bạn nhìn vào cú đá trên cao mà anh ghi được vào lưới đội tuyển Anh, bạn sẽ nhận thấy rằng không một người nào khác có thể có được những điểm tương đồng, nhưng với đai đen của Taekwondo và một siêu sao, chỉ Zlatan mới có thể làm được điều đó.

Bixente Lizarazu

Bixente là một cầu thủ bóng đá Pháp, người đã có sự nghiệp thành công với Bordeaux và Bayern Munich. Cầu thủ 47 tuổi này không chỉ thành công với Pháp khi họ giành chức vô địch World Cup năm 1998 và European Cup năm 2000. Điều mà bạn không biết đó là anh cũng xuất sắc trong việc tập luyện Jiu Jitsu tại Brazil và đã giành được đai đen nhờ sự giúp đỡ của Yannick Beven.

Boudewijn (Bolo) Zenden

Cựu cầu thủ của Sunderland thật sự là một fan cuồng của Judo. Khi không thi đấu, anh thư giãn và giảm bớt căng thẳng thông qua việc tập luyện Judo. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Bolo đã có được đai đen rất lâu trước khi anh trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ chạy cánh và tiền vệ tấn công này trước đây thậm chí còn 3 lần vô địch Judo tại quê nhà Hà Lan.

Chris Smalling

Khi Chris Smalling không phải là thành viên trong đội hình tiêu biểu của Manchester United, không phải là trung vệ cặp với Phil Jones, anh sẽ ở nhà khi chơi Xbox hoặc thể hiện tình yêu của mình với Judo. Mặc dù Smalling không còn thời gian để luyện tập judo trong những ngày này, nhưng tình yêu của anh dành cho môn võ thuật có thể gây tử vong này chắc chắn sẽ không chết vì anh vẫn đến xem Judo Championships như một cách để thoả mãn niềm đam mê của mình.

Anh Thư