Báo Trung Quốc liên tiếp chế giễu Yi Long sau thất bại

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long vẫn là đề tài nóng hổi để báo chí Trung Quốc đả kích sau thất bại trước võ sĩ Thái Lan Sitthichai.

Ngày 28/11, tờ báo Sohu của Trung Quốc có bài bình luận với nhan đề “Với người đẹp, xế hộp Lamborghini, du thuyền xa xỉ, Yi Long đã là người chiến thắng” với nội dung chính nhằm châm biếm võ sĩ sinh năm 1987.

Theo bài viết này, Yi Long từng là một tượng đài ở Trung Quốc, từng nhiều lần hạ đo ván các võ sĩ nước ngoài nên được mệnh danh là “Vua knock-out”. Bài viết có đoạn:

“Với một chiếc quần màu vàng của Thiếu Lâm Tự và lá quốc kỳ luôn khoác trên vai khi bước lên võ đài, Yi Long từng trở thành thần tượng và là niềm cảm hứng của hàng triệu thanh niên ở đất nước Trung Hoa.

Yi Long từng là một thần tượng của nhiều bạn trẻ ở Trung Quốc.
Yi Long từng là một thần tượng của nhiều bạn trẻ ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, Yi Long đang tự đánh mất hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ. Ngoài thất bại ê chề trước Sitthichai (Thái Lan), Yi Long cũng không còn là một môn đồ của Thiếu Lâm Tự ở cuộc sống đời thường.

Giữa cuộc sống hàng ngày, Yi Long cũng giống như bao người đàn ông khác, bị cám dỗ bởi sắc đẹp, tiền bạc và những thú vui chơi xa xỉ.

So với những võ sĩ nổi tiếng, người ta ngày càng thấy Yi Long giống với Mike Tyson. Họ giống nhau ở việc chọn hổ làm thú cưng và rất nhiều thú vui đầy trác táng khác nữa.

Dù từng được ca ngợi là "Đệ nhất Thiếu Lâm" nhưng thời gian gần đây, Yi Long rất thường xuyên xuất hiện cùng các người đẹp.
Dù từng được ca ngợi là “Đệ nhất Thiếu Lâm” nhưng thời gian gần đây, Yi Long rất thường xuyên xuất hiện cùng các người đẹp.

Cách đây không lâu, người ta bắt gặp Yi Long sang Thái Lan du lịch với những người đẹp trên một chiếc du thuyền rất hiện đại của mình. Người ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh Yi Long xuất hiện ở những buổi tiệc đình đám, hay băng băng trên đường bằng chiếc Lamborghini hay Maserati đắt tiền.

Yi Long cũng chọn hổ làm "thú cưng" giống Mike Tyson.
Yi Long cũng chọn hổ làm “thú cưng” giống Mike Tyson.

Cách đây ít ngày, cư dân mạng đã chế giễu Yi Long sau trận thua trước đối thủ Thái Lan. Nhưng đằng sau võ đài, Yi Long đã chiến thắng rất nhiều võ sĩ khác, nhờ mức thu nhập hàng triệu tệ/ tháng. Có lẽ Yi Long đã đánh bại tất cả những nhà sư Thiếu Lâm nhờ lối sống sa hoa của mình”.

Đây không phải là lần đầu tiên Yi Long bị truyền thông Trung Quốc châm biếm. Cách đây không lâu sau trận thua đo ván trước Sitthichai, một số tờ báo cũng “bóc mẽ” và cho rằng “Đệ nhất Thiếu Lâm” đã mải mê ăn chơi và kiếm tiền nên có quá ít thời gian để tập luyện.

Nguồn: Tiểu Mã/Soha.