Cơ hội nào cho Chân Tử Đan nếu đấu với Cung Le

“Kèo” đấu giữa Chân Tử Đan và Cung Le theo luật MMA là một trong những niềm ao ước lớn nhất của cộng đồng người hâm mộ võ thuật.

Cung Le tại phim trường Chó điên: Tôi “đập” cả giám đốc

Cung Lê dạy người Trung Quốc bài học về “lòng tự mãn”

Trên thực tế, sẽ không bao giờ có chuyện một người kiếm cơm bằng điện ảnh như Chân Tử Đan lại leo lên sàn đấu, đánh cược sức khỏe và danh dự với Cung Le – người từ bé đã lăn lộn dưới ánh đèn võ đài. Hai nhân vật đình đám này từng có dịp đối đầu trên phim trường Thập nguyệt vi thành, nơi Cung Le đã phải thất bại vì… quyết định của đạo diễn.

Vậy, nếu cả hai bước lên sàn MMA trong một trận đấu thật, chuyện gì sẽ xảy ra?

HẠNG CÂN
Cung Le thi đấu ở hạng cân Middleweight (77.5 – 84kg). Đây là hạng cân của Cung Le khi “cắt cân” để thi đấu với lợi thế lớn nhất. Bước vào trận đấu, cân nặng của Cung Le thực tế sẽ lớn hơn con số 84kg.

Nhìn bức hình này, bạn có nhận ra Cung Le "dày" người hơn Chân Tử Đan rất nhiều?
Nhìn bức hình này, bạn có nhận ra Cung Le “dày” người hơn Chân Tử Đan rất nhiều?

Trong khi đó, cân nặng của Chân Tử Đan chỉ ở khoảng 75kg. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải thi đấu với người nặng hơn anh 10kg. Đây là điều không thể chấp nhận trong thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Cho dù được chấp nhận thi đấu, cân nặng sẽ là điểm trừ cực lớn cho Chân Tử Đan.

Nếu Chân Tử Đan cố gắng lên cân 77.5kg và Cung Le ép xuống mức đó? Người chịu thiệt là Cung Le vì anh sẽ mất khá nhiều sức mạnh cơ bắp.

KINH NGHIỆM

Cung Le bắt đầu tập luyện và thi đấu Tán thủ từ năm 19 tuổi – tức là anh đã có 25 năm kinh nghiệm võ thuật đối kháng. Với Chân Tử Đan, con số đó gần như bằng… 0. Từng tập luyện rất nhiều môn võ mang tính chất đối kháng, rèn luyện Taekwondo từ nhỏ và thử sức với nhiều môn như Boxing, Muay, Jiujitsu… Chân Tử Đan vẫn chuyên tâm vào tập luyện để đóng phim chứ không thi đấu chuyên nghiệp.

Cung Le trên phim trường "Thập nguyệt vi thành".
Cung Le trên phim trường “Thập nguyệt vi thành”.

Ở tuổi 53, Chân Tử Đan đã có hơn 40 năm tập luyện võ thuật ở cả hai khía cạnh biểu diễn và đối kháng. Trình độ của anh hẳn có thể vượt trội hơn các võ sĩ bình thường. Thế nhưng, nếu so sánh với Cung Le – người từng bất bại trên hai đấu trường Tán Thủ và Kickboxing đồng thời vô địch giải MMA Strikeforce, Chân Tử Đan gần như không có “cửa” thắng.

6 đẳng đai đen Taekwondo của Chân Tử Đan tuy rất “đáng ngán” với người bình thường, thế nhưng cũng đừng quên đòn chân là sở trường lớn nhất của Cung Le. Trên phương diện này, coi như Chân Tử Đan (có thể) ngang hàng Cung Le.

ĐỘ TUỔI

Độ tuổi là điểm trừ kế tiếp của Chân Tử Đan. Không như nhiều người nhầm tưởng, Chân Tử Đan không hề “trẻ”. Số tuổi của Cung Le là 44 và Chân Tử Đan là… 53. Hãy tính xem họ lệch nhau bao nhiêu cái “xuân xanh”?

ĐAI TÍM BRAZILIAN JIUJITSU

Có lẽ đây là lá “bùa hộ mệnh” duy nhất của Chân Tử Đan nếu đối đầu với Cung Le. Nếu bạn là một fan MMA, hẳn bạn sẽ biết điểm yếu lớn nhất của Cung Le chính là ground fight (địa chiến). Không phải tự nhiên mà trong suốt sự nghiệp, Cung Le đặc biệt chú trọng việc tập kỹ thuật chống vật. Cung Le khi đứng trên 2 chân là con sư tử, nhưng nếu bị vật ngã, anh dễ bị các võ sĩ giỏi ground fight “bắt nạt”. Trình độ đai tím Brazilian Jiujitsu của Chân Tử Đan là thứ duy nhất có thể đánh giá cao hơn khi so sánh với Cung Le. Xét về mặt lý thuyết, Chân Tử Đan có thể thắng được Cung Le nếu như vật ngã được “cơn ác mộng châu Á” ấy xuống và thi triển kỹ thuật ground fight.

Ground fight là mảng kỹ thuật duy nhất Chân Tử Đan giỏi hơn Cung Le.
Ground fight là mảng kỹ thuật duy nhất Chân Tử Đan giỏi hơn Cung Le.

Xin nhắc lại: “NẾU Chân Tử Đan vật ngã được Cung Le”. Hàng chục võ sĩ đã từng cố áp dụng lý thuyết đó với Cung Le và nhận cái kết đắng.

Cung Le – cơn ác mộng châu Á

https://www.youtube.com/watch?v=cK_NuaSnQaw

Y.N