“Người khổng lồ” WWE thi đấu tại MMA: Đẳng cấp là mãi mãi

Nhiều năm qua, có khá nhiều võ sĩ chuyên nghiệp chuyển sang thi đấu tại MMA nhưng có lẽ nhiều người không biết đến Sean O’Haire.

Mcgregor không thể đấm trúng Mayweather dù là một đòn?
Video tập luyện boxing khiến fan của McGregor hoang mang

O’Haire đấu vật ở cả WCW và WWF/WWE cũng như là New Japan Pro Wrestling trước khi chuyển sang thi đấu tại MMA. O’Haire không có nền tảng đấu vật từ ghế nhà trường như Brock Lesnar hay Bobby Lashley, nhưng anh cũng là một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm và thậm chí thi đấu trong một số cuộc thi đấu Toughman khi còn trẻ.

Với chiều cao hơn 2m cùng với cân nặng khoảng 122 kg, O’Haire là một người cao lớn và khoẻ mạnh và anh cũng đã gây được tiếng vang tại MMA.

Trong video này, chúng ta thấy O’Haire thi đấu trong cuộc thi MMA chuyên nghiệp lần thứ hai của mình chống lại võ sĩ người Nhật Shungo Oyama và trận đấu đã không kéo dài quá lâu.

Mặc dù kỹ thuật của O’Haire không phải là tốt nhất, nhưng chắc chắn là đủ để anh hạ gục được đối thủ. O’Haire đã quá to lớn so với Oyama, vì có một sự khác biệt gần 45kg giữa hai người.

O’Haire đã thi đấu 6 lần trong sự nghiệp MMA của mình, với thành tích 4 trận thắng và 2 trận thua, trong đó có một trận đấu tại PRIDE FC với Butterbean, nơi mà O’Haire đã lên tiếng.

Sean Christopher Haire là một đô vật chuyên nghiệp người Mỹ, võ sĩ MMA, võ sĩ kickboxing, được biết đến với tên gọi là Sean O’Haire.

O’Haire nổi tiếng với sự xuất hiện của mình trên các chương trình đấu vật chuyên nghiệp của World Championship Wrestling, WWF/WWE và New Japan Pro Wrestling vào đầu những năm 2000. Anh đã có 3 lần vô địch WCW World Tag Team, O’Haire được tổ chức Wrestling Observer trao danh hiệu “Đô vật của năm” vào năm 2000.

Khi nghỉ đấu vật chuyên nghiệp vào năm 2006, O’Haire chuyển sang MMA và kickboxing trước khi trở thành một nhà tạo mẫu tóc.

Anh Thư