Nguyên nhân tử vong của nam sinh lớp 11 sau khi thi đấu võ cổ truyền

Sở Y tế Gia Lai đã có kết luận nguyên nhân nam sinh lớp 11 tử vong sau khi thi đấu trận chung kết đối kháng môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ 8.

Liên quan tới sự việc em Trần Hường (SN 1999), trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai tử vong sau khi thi đấu võ thuật tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ 8, chiều 23/4, Sở Y tế và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai đã gửi các báo cáo nhanh về UBND tỉnh, bước đầu làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh.

Theo Sở Y tế Gia Lai, nam sinh Trần Hường được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, da nhợt, tự thở đều, sưng nề, bầm tím trán trái và được chẩn đoán là chấn thương sọ não nặng.

Kết quả chụp CT-Scaner cho thấy có máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, cấu trúc đường giữa di lệch, hệ thống não thất bị chèn ép.

Tiên lượng bệnh nặng, nên nam sinh lớp 11 được đưa xuống Khoa Ngoại chấn thương và tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm 17/4. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục hôn mê sâu.

Khoảng 16h15′ ngày 21/4, em Trần Hường ngưng tim lần thứ nhất. Sau khi được cấp cứu tích cực, tim đã đập lại.

Đến 16h45′, bệnh nhân tiếp tục ngưng tim lần 2, việc cấp cứu tích cực không có kết quả, bệnh nhân tử vong.

Sở Y tế Gia Lai kết luận, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã chẩn đoán, điều trị phù hợp đối với nam sinh lớp 11. Bệnh nhân tử vong là do chấn thương sọ não nặng.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân

Trước đó, chiều 17/4, em Trần Hường là thành viên của đoàn thể thao huyện Chư Pưh tham gia trận đấu chung kết đối kháng môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ VIII năm 2018 tại TP Pleiku.

Kết thúc trận đấu khoảng 1 giờ đồng hồ, Hường nôn ói, nên được các thầy cô giáo trong đoàn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tại đây, Hường được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phẫu thuật, Hường hôn mê sâu. Chiều 21/4, Hường tử vong tại bệnh viện.

Còn theo báo cáo của sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai, tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ 8, em Trần Hường tham gia thi đấu môn võ cổ truyền cùng với 145 vận động viên, trong 3 ngày từ 15 đến hết 17/4, hình thức thi đấu đối kháng hạng cân 52kg đến 54 kg.

Quá trình thi đấu, Trần Hường được trang bị bảo hộ đầy đủ theo Luật quy định, bao gồm: Mũ, găng, giáp và các bảo hộ thân thể khác.

Trong 3 ngày diễn ra thi đấu môn võ cổ truyền (từ ngày 15 đến ngày 17/4), em Hường tham gia mỗi ngày 1 trận đấu.

Trong trận chung kết chiều 17/4, Hường thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp đấu dài 3 phút.

Tổ trọng tài của trận đấu đánh giá trận đấu không có gì bất thường, sau trận đấu sức khỏe của Hường bình thường và em còn trở về phòng khách sạn cách nơi thi đấu 300m để nghỉ ngơi.

Anh Thư (T.H) – Theo Nguyễn Thảo