Võ sĩ Tây Ban Nha bị bò tót húc chết ngay trên sân

Một võ sĩ đấu bò người Tây Ban Nha đã bị bò tót húc chết hôm 9/7 trong trận đấu được truyền hình trực tiếp. Victor Barrio, 29 tuổi, là một võ sĩ đấu bò tót chuyên nghiệp. Anh thiệt mạng vì bị sừng bò tót húc xuyên ngực trong trận đấu bò ở thị trấn Teruel ở miền đông Tây Ban Nha.

Sốc! Võ sĩ tung 50 cú đá uy lực trong vòng 22 giây
Võ sĩ Boxing người Nhật lấy kéo cắt “của quý” tình địch

Đây là lần đầu tiên một võ sĩ đấu bò tót thiệt mạng ở Tây Ban Nha trong thế kỷ này. Lần cuối cùng một võ sĩ bị bò húc chết ở Tây Ban Nha là vào năm 1985. Máy quay truyền hình ghi lại cảnh con bò tót húc anh Barrio lên cao rồi sau đó liên tiếp dùng sừng đâm vào phía ngực phải của anh. Theo tờ El Pais, trong thế kỷ trước, có 134 người, trong đó có 33 võ sĩ đấu bò, thiệt mạng vì bò tót ở Tây Ban Nha. Hiện mỗi năm có khoảng 2 nghìn cuộc đấu bò tót diễn ra ở Tây Ban Nha, nhưng con số này đang có chiều hướng giảm, và một số nơi như Catalonia thậm chí còn cấm đấu bò tót.

ađa

Trong một vụ khác cũng xảy ra vào thứ Bảy, một người đàn ông đã tử vong trong khi chạy đua với bò tót ở Pedrequer. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng nạn nhân đang giúp một người khác thì bị bò húc vào họng và bụng. Trong khi đó, trong lễ hội chạy đua với bò ở Pamplona hôm 9/7, một người đàn ông Nhật Bản 33 tuổi bị bò húc vào ngực, và một người Tây Ban Nha bị thương ở tay. Ngoài ra, còn có 12 người khác cũng bị thương trong cuộc chạy đua với bò tót.

Theo Reuters