Chiều nay Flores sẽ ‘chạm trán’ Johnny Trí Nguyễn?

Theo thông tin từ phóng viên, chiều nay (26/2), võ sư Vịnh Xuân Pierre Francois Flores sẽ có mặt tại TP.HCM để gặp và thách đấu Johnny Trí Nguyễn, một diễn viên võ thuật nổi tiếng của Việt Nam.

Trở lại Việt Nam lần này với mong muốn đòi lại món nợ đã để thua Tuấn hạc vào năm 2009. Tuy nhiên, trận đấu này có thể sẽ không diễn ra. Sau 2 ngày lưu trú tại Hà Nội, chiều nay, Flores sẽ có mặt tại TP.HCM để gặp gỡ và trao đổi với Johnny Trí Nguyễn.

Flores nói: “Tôi rất muốn gặp Johnny Trí Nguyễn. Báo giới đã nói nhiều về câu chuyện của chúng tôi nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Do đó, việc gặp trực tiếp để trao đổi là điều rất quan trọng. Tôi biết Johnny Trí Nguyễn là một người rất giỏi. Tôi quan sát và thấy anh ta có cú đá rất tuyệt vời, và nếu được trực tiếp giao lưu cùng võ sư Johnny Trí Nguyễn thì thật tốt”.

Trả lời báo giới, võ sư kiêm diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn cho biết: “Tôi sẵn sàng tiếp đón bất kỳ ai quan tâm đến võ thuật tới võ đường tôi để tìm hiểu về võ học, với võ sư Flores cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, việc thách đấu như Flores với một số võ sư Việt Nam trước giờ thì không theo luật. Nếu thi đấu không cùng cân nặng thì có thể chọc vào mắt, cắn tai và đánh vào huyệt nguy hiểm nhằm hạ gục đối thủ.

Lúc đó mọi đòn hiểm, tiêu cực sẽ được sử dụng trong trận đấu. Thời nay, tôi không đồng tình với cách thi đấu đó. Nếu võ sư này muốn thi đấu thì tôi cũng sẵn sàng nhưng cần đúng quy định của pháp luật và luật thi đấu võ trên võ đài. Thi đấu trên võ đài để có luật lệ, mang tính thể thao, trau dồi và học hỏi. Ở trên võ đài sẽ cấm võ sĩ thực hiện những đòn nguy hiểm, bắt buộc hai võ sĩ phải đồng cân nặng. Như vậy mới công bằng”.

Bên cạnh đó, Johnny Trí Nguyễn cũng nói rõ quan điểm của mình là nếu Flores thực sự muốn thách đấu, anh sẽ mời võ sư này lên võ đài và thi đấu theo luật chứ không phải kiểu giao đấu “phủi” như Flores từng thực hiện với hai võ sư Việt Nam.

Phóng viên vothuat.vn sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin diễn biến về cuộc ‘chạm trán’ này đến với quý đọc giả.

Anh Thư (T.H)