KISS – nơi VĐV Hàn Quốc trở thành “sản phẩm” khoa học

KISS  – Viện nghiên cứu khoa học thể thao Hàn Quốc là một trong những viện nghiên cứu đi đầu trong việc nâng cao trình độ thể thao bằng khoa học. Viện có các thiết bị tập luyện tốt nhất, những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu giúp VĐV thi đấu tốt nhất có thể.

Những kỹ thuật ứng dụng tự vệ Krav Maga dưới góc nhìn khoa học

Giá trị võ học đối với giới trẻ đưa vào Hội thảo Khoa học Liên hoan võ thuật quốc tế 

KISS – Korean Institute of Sport Sciene (Viện nghiên cứu khoa học thể thao Hàn Quốc) là cơ quan nghiên cứu chuyên ngành về các lĩnh vực thể thao. Ở đây có một đội ngũ các chuyên gia về động lực học, tâm lí học, sinh lí học thể thao. Những chuyên gia này có nhiệm vụ giúp những VĐV có được kết quả tốt nhất khi thi đấu.

Một buổi hội thảo trong khuôn viên KISS.
Một buổi hội thảo trong khuôn viên KISS.

Được thành lập vào 29/9/1980 tại Hwarang-ro, Nowon-gu, Seoul, Viện nghiên cứu khoa học thể thao Hàn Quốc có nhiều mục đích để phát triển thể chất cho các VĐV. Viện với hệ thống hóa và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu thể thao, hỗ trợ việc xây dựng chính sách phát triển thể thao quốc gia, còn xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về thể thao và hỗ trợ các hoạt động kỹ thuật hóa ngành thể thao.

Phòng máy đo chỉ số cơ bắp. Nhiều phòng nghiên cứu của KISS được đặt chế độ "Tối mật", chỉ có các chuyên gia và VĐV được chỉ định ra vào.
Phòng máy đo chỉ số cơ bắp. Nhiều phòng nghiên cứu của KISS được đặt chế độ “Tối mật”, chỉ có các chuyên gia và VĐV được chỉ định ra vào.

Trải qua một thời gian dài thành lập và phát triển, KISS đã có những đóng góp quan trọng cho Thể thao Hàn Quốc nói riêng và Thể thao thế giới nói chung. 9 năm sau khi thành lập, năm 1989, Viện nghiên cứu khoa học thể thao Hàn Quốc được công nhận là Trung tâm huấn luyện VĐV cấp 1 Quốc gia (cấp cao nhất).

Đến năm 1994, KISS thành lập Trung tâm Thể dục Quốc gia và được công nhận là Trung tâm đào tạo HLV Thể thao cấp 1 Quốc gia. Năm 1999, sau khi sát nhập với Quỹ Hỗ trợ phát triển thể thao Hàn Quốc (KSPO), Viện đã có những bước đi mới phục vụ cho thể thao.

Phòng quay chuyển động cơ thể (capture motion). Các tấm thép trên sàn giữa phòng là mặt trên của máy đo độ cân bằng cơ thể.
Phòng quay chuyển động cơ thể (capture motion). Các tấm thép trên sàn giữa phòng là mặt trên của máy đo độ cân bằng cơ thể.

Trong những thập niên 2000, KISS bắt đầu thành lập phòng thí nghiệm và kiểm tra thể chất, tiếp đó thực hiện các chương trình nghiên cứu phát triển khoa học thể thao. Điểm nổi bật là Viện được tham gia các sự kiện quốc tế với tư cách là Viện nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

Năm 2012, việc trở thành thành viên UNESCO trong chương trình Phát triển thanh thiếu niên, hoạt động trong mảng Hoạt động thể thao là một bước ngoặt lớn trong quá trình xây dựng và phát triển của Viện nghiên cứu khoa học thể thao Hàn Quốc.

Trong những năm gần đây, KISS đã tổ chức buổi triển lãm Thể thao & giải trí quốc tế lần thứ 15 tại Seoul và năm 2016 đã thành lập Trung tâm phát triển tài năng thể thao thế hệ kế tiếp.

Hệ thống máy quay và phân tích chuyển động trị giá hơn nửa triệu USD.
Hệ thống máy quay và phân tích chuyển động trị giá gần 1 triệu USD.

Vào Thế vận hội Mùa hè London 2012, Hàn Quốc đã giành HCV ở chung kết môn nhảy sào. Thành tựu này là kết quả của việc kết hợp giữa thể thao và khoa học. Các nhà khoa học thể thao đã nghiên cứu điều kiện tối ưu để có thể đạt được các kỹ năng khó nhất. Họ đã đưa ra kết luận rằng khoảng thời gian tối ưu cho vận động viên chạm vào giá sào là 0,15 giây và góc tối ưu giữa tay và cơ thể là 22 độ. Nếu làm được như vậy, vận động viên có thể ở trên không trung lâu hơn và quay nhanh hơn. Hàng trăm nghiên cứu tương tự cũng đã giúp VĐV Hàn Quốc tối ưu hóa khả năng thể chất và liên tục hoành hành ở các giải đấu thể thao.

Lối lên phòng triển lãm Olympic Hàn Quốc là nơi cắm cờ lưu niệm của tất cả các tổ chức thể thao trong nước.
Lối lên phòng triển lãm Olympic Hàn Quốc là nơi cắm cờ lưu niệm của tất cả các tổ chức thể thao trong nước.

KISS còn mở các khóa giáo dục nâng cao trình độ cho đội ngũ HLV và VĐV thông qua các lớp tập huấn, các buổi hội thảo. Hiện tại KISS đảm nhiệm việc đào tạo và cấp bằng cho HLV thể thao với 3 cấp độ. Viện cũng tham gia việc hoạch định chính sách phát triển thể thao, nghiên cứu khả năng VĐV, nghiên cứu thể thao khu vực, chương trình nâng cao sức khỏe cộng đồng, nghiên cứu công nghiệp thể thao, công nghệ đào tạo và thành lập mạng lưới thông tin thể thao.

Bảng vinh danh tất cả các VĐV từng có huy chương Olympic.
Bảng vinh danh tất cả các VĐV từng có huy chương Olympic.

Ngoài ra, KISS đã xuất bản Tạp chí thể thao quốc tế, có hệ thống bình duyệt bài nghiêm túc để đăng tải các công trình nghiên cứu của viện và các nhà khoa học gửi đến.

KISS  – Viện nghiên cứu khoa học thể thao Hàn Quốc là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, đây là mô hình đáng học hỏi của các nước đang và đã phát triển. Dùng khoa học để nâng cao trình độ thể thao, có thể nói Hàn Quốc đã đi đầu trong việc đưa công nghệ, đặc biệt là công nghệ áp dụng cho thể thao lên một tầm cao mới.

Các bài báo, công trình nghiên cứu thể thao được đăng tải trên khắp các bức tường.
Các bài báo,tài liệu khoa học thể thao được đăng tải trên khắp các bức tường.
Sự đầu tư khoa học còn giúp phong trào thể thao phát triển mạnh. Ảnh: Học sinh tiểu học Chungju (một thành phố miền núi) tập bắn cung.
Sự đầu tư khoa học còn giúp phong trào thể thao phát triển mạnh. Ảnh: Học sinh tiểu học Chungju (một thành phố miền núi) tập bắn cung.

Thanh Thanh

Ảnh: Hồ Võ