Lạnh người trước độ bén rùng rợn của thanh kiếm Dha

Nhắc đến những thanh kiếm bén, nhiều người chỉ nghĩ đến Katana của Nhật Bản. Thế nhưng, nếu xem video clip này của Dha (Thái Lan), bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

Nguyễn Thị Lệ Dung thua đậm tay kiếm từ Hàn Quốc

Màn đối đầu kinh điển giữa côn tam khúc và kiếm Nhật

“Dha” nghĩa gốc là “thanh kiếm”. Phân biệt với các dòng kiếm châu Á  khác, Dha có lưỡi dài, bản hẹp và thường được mài bén hơn các loại vũ khí lạnh thường xuyên va chạm với giáp kim loại. Có nhiều dòng kiếm Dha được phân hóa từ nguyên bản và lan truyền khắp các vùng đất như Miến Điện, Xiêm…

Do đặc điểm người Nam Á thấp bé, ít sử dụng giáp nặng nên các binh sĩ thường không sợ làm hư hỏng lưỡi kiếm. Từ đó, họ có thể mài kiếm bén hơn, lưỡi kiếm mỏng hơn rất nhiều. Thiết kế cong nhẹ với “điểm ngọt” cũng khiến những nhát chém của Dha trở thành nỗi khiếp đảm của kẻ thù.

Nếu bạn đang thắc mắc về độ bén của thanh kiếm Dha, hãy xem Dha-shay (một trong những loại Dha được thiết kế tối ưu) phô diễn trong video clip này:

Phạm Vũ