Võ sĩ UFC bị chết não khi thi đấu quyền anh đã qua đời

Như vothuat.vn đã đưa tin, cựu võ sĩ UFC Tim Hague đã bị chết não sau trận đấu quyền anh vào tối thứ 6 vừa qua. Nỗi buồn còn lớn hơn nữa khi Hague vừa qua đời do xuất huyết não.

Một võ sĩ UFC bị chết não khi thi đấu quyền anh
Giá vé 2 tỷ đồng để xem trận đấu Mayweather vs Mcgregor

Trong trận đấu với Adam Braidwood hôm thứ 6 tại Edmonton, Canada, Hauge đã bị đánh vào đầu rất nhiều lần và đôi khi không thể đứng vững trên hai chân của mình trước khi bị một cú đánh ở vòng thứ hai khiến anh bị ngã và đầu đập mạnh xuống sàn.

Sau đó anh đã được đưa đến bệnh viện Royal Alexandra Hospital trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời ở tuổi 34.

Jackie Neil, em gái của Hague đã viết trong một thông báo gia đình được đăng trên Facebook: “Đó là nỗi đau quá lớn, không thể tin được rằng Tim đã qua đời hôm nay. Anh ấy đã ra đi trong vòng tay của gia đình, nghe các bài hát yêu thích của anh ấy, chúng tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều. Chúng tôi cần sự riêng tư trong thời gian khó khăn này.”

Hague được biết đến nhiều hơn như là một võ sĩ MMA, anh cũng đã từng thi đấu tại UFC.

Hague bắt đầu sự nghiệp MMA chuyên nghiệp vào năm 2006 và có thành tích 21 trận thắng và 13 trận thua trước khi rời khỏi UFC năm 2011. Sau đó, anh làm việc như là một giáo viên ở Edmonton và chủ sở hữu phòng một phòng UFC Gym.

Cộng đồng MMA đã gửi những lời động viên tới gia đình Hauge trong thời gian rất khó khăn này.

Anh Thư