Đại hội Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM: Đẩy mạnh hình ảnh VCT ra thế giới

Đó là một trong những phương hướng hoạt động chính mà Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáng 30/6, Đại hội Liên đoàn cổ truyền TP.HCM nhiệm  kỳ II (2018-2023) đã diễn ra thành công tốt đẹp tạiTrung tâm huấn luyện thi đấu TDTT TP.HCM.

Toàn cảnh Đại hội Liên đoàn VCT TP.HCM nhiệm kỳ II.
Toàn cảnh Đại hội Liên đoàn VCT TP.HCM nhiệm kỳ II.
Sự góp mặt của nhiều đại biểu cấp cao.
Lãnh đạo thành phố và đại diện Liên đoàn VCT TP.HCM.

Tại đại hội, Liên đoàn đã tổng kết lại quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ đầu tiên với nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM với tiền thân là Hội Võ cổ truyền TP.HCM (từ năm 1989 đến 2014) thành lập vào năm 2014 là mốc son lớn trong quá trình đưa nền võ học cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Trong nhiệm kỳ I, Liên đoàn đã có nhiều hoạt động góp phần làm nên sự phát triển cho Võ cổ truyền VN như: tổ chức thành công Liên hoan VCT TP.HCM lần XII – 2016, lần XIII năm 2017 với chủ đề “Võ Việt Đất Phương Nam” quy tụ hơn 3.000 HLV, VĐV; đăng cai tổ chức thành công Giải thế giới VCT VN lần thứ I – 2016… Đồng thời, Liên đoàn đã tổ chức thành công các lớp học bồi dưỡng lý luận đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trình độ huấn luyện và giảng dạy cho các võ sư, trọng tài, HLV.

Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa (Chủ tịch Liên đoàn VCT TP.HCM) phát biểu tại đại hội.

Trong 5 năm qua, phong trào Võ cổ truyền TP.HCM đã phát triển mạnh mẽ ở 24 quận, huyện với tổng số hơn 45.000 người tập luyện thường xuyên. Chính điều này đã góp phần cung cấp nhiều VĐV, đóng góp cho đội tuyển năng khiếu VCT TP.HCM thi đấu đạt nhiều thành tích cấp quốc gia, quốc tế.

Ở nhiệm kỳ II (2018-2023), Liên đoàn VCT TP.HCM định hướng đưa 3 bài căn bản công pháp và 3 bài quyền vào học đường bậc phổ thông, các trường đại học trên địa bàn thành phố. Một trong những mục tiêu hàng đầu ở nhiệm kỳ mới là làm sao để đẩy mạnh hình ảnh các võ phái VCT TP.HCM vươn ra thế giới. Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng hướng đến việc tiếp tục tổ chức thành công các hoạt động như liên hoan quốc tế VCT VN, liên hoan Võ Việt Đất Phương Nam… Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa nhằm góp phần nâng cao về số lượng và chất lượng trong các hoạt động chuyên môn cũng như phát triển phong trào tập luyện VCT VN.

BCH mới của Liên đoàn VCT TP.HCM nhiệm kỳ II (2018 – 2013).
BCH mới chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo.
BCH mới chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo.

Qua quá trình thảo luận và biểu quyết, Đại hội đại biểu Liên đoàn võ cổ truyền TP.HCM đã chọn ra 27 uỷ viên Ban chấp hành, với 9 thành viên trong ban Thường vụ. Trong đó, Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hoà tái đắc cử Chủ tịch, cùng với 5 Phó Chủ tịch gồm các võ sư: Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thành Sang, Hà Thị Yến Oanh, Lê Đình Long, Lê Phan Duy Phương; ban thư ký gồm các võ sư: Hoa Ngọc Thắng (Tổng thư ký), Trần Văn Ly (Phó TTK), Hồ Nhất Thống (Ủy viên BCH).

Ông Mai Bá Hùng chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

Tại đại hội, ông Mai Bá Hùng (PGĐ Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM) đánh giá cao những thành quả mà Liên đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Hùng nhấn mạnh: “Liên đoàn VCT TP.HCM là một trong những đơn vị mạnh góp phần nâng cao thành tích thể thao của thành phố ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Sự đồng lòng, chung tay của các võ phái là yếu tố quan trọng để tạo thành một liên đoàn phát triển vững mạnh, cùng với các môn võ khác đang hoạt động trên địa bàn thành phố”. 

Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa (Chủ tịch Liên đoàn VCT TP.HCM) cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo thành phố, sự đoàn kết một lòng của hơn 60 môn phái để cùng nhau tạo nên phong trào VCT phát triển mạnh mẽ.

Cũng tại đại hội, đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam và UBND TP.HCM đã trao bằng khen cho những tập thể và cá nhân có đóng góp vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà.




Đại hội Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM khép lại thành công, hứa hẹn mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định vị thế vững chắc của môn võ cổ truyền đối với sự phát triển của thể thao nước nhà.

Anh Thư – Võ Đạt