Hàn Quốc tổ chức Olympic Võ thuật đầu tiên trong lịch sử

Trong các ngày 2 – 8/9 vừa qua, Đại hội Võ thuật Thế giới (World Martial Arts Mastership) đã được tổ chức thành công tại tỉnh Cheongju, Hàn Quốc. Sự kiện này cũng được xem như kỳ “Olympic Võ thuật” đầu tiên trong lịch sử.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2016 – thành công không có kết thúc

WoMAU thành lập ICM – sân chơi mới cho giới trẻ đam mê võ thuật trên toàn thế giới

Quy tụ hơn 2000 võ sinh thuộc 15 bộ môn võ thuật từ 87 quốc gia, Đại hội Võ thuật Thế giới đã thổi bùng không khí du lịch thành phố Cheongju. Không chỉ được đầu tư tổ chức kỹ lưỡng, sự kiện còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều tổ chức quan trọng. Chỉ riêng trong buổi lễ Khai mạc, Đại hội được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thư ký Liên hiệp Quốc Ban Ki-moon gửi video clip diễn văn chúc mừng. Ngoài ra, gần 6000 khán giả tại lễ Khai mạc còn chào đón sự xuất hiện trực tiếp của Đại sứ Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, các đại diện của Ủy ban Olympic cùng nhiều quan chức chính phủ, thành phố…

Lễ Khai mạc Đại hội Võ thuật Thế giới Cheongju 2016.
Lễ Khai mạc Đại hội Võ thuật Thế giới Cheongju 2016.

Tuy mới tổ chức lần đầu tiên, Đại hội đã quy tụ đông đảo võ sinh toàn thế giới tham gia tranh tài đối kháng – biểu diễn ở nhiều môn võ như Kendo, Cưỡi ngựa bắn cung, Muay Thai, Sambo, Wushu, Judo, Jiujitsu, Kurash, Kickboxing, Taekwondo, Taekkyeon, Hapkido, Yongmudo, Tong Il Moo Do, Belt Wrestling. Ngoài ra, các tiết mục trình diễn văn hóa, võ thuật, xác lập kỷ lục… cũng được tổ chức trong chương trình đại hội.

Tổng thống Honduras gửi tặng món quà đặc biệt đến Đại hội: video clip ông mặc võ phục Taekwondo đọc diễn văn chúc mừng.
Tổng thống Honduras gửi tặng món quà đặc biệt đến Đại hội: video clip ông mặc võ phục Taekwondo đọc diễn văn chúc mừng.

Được sự hỗ trợ giữa nhiều tổ chức như chính quyền thành phố Cheongju, Cục quản lý di sản văn hóa, Ủy ban Olympic Hàn Quốc, Ủy ban UNESCO tại Hàn Quốc… Đại hội không chỉ nuôi “tham vọng” trở thành sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới mà còn tập trung vào các giá trị văn hóa.

Với chủ đề “Sự hòa hợp của Võ thuật” cùng slogan “Võ thuật cho Thế giới, Thế giới cho Võ thuật”, tiêu chí của sự kiện hướng đến sự hòa bình và hòa hợp của nhân loại thông qua võ thuật, đưa các nền văn hóa, các dân tộc và quốc gia xích lại gần nhau hơn thông qua các hoạt động thi đấu, trình diễn võ thuật công bằng, hữu nghị.

Hàng ngàn khán giả đến trực tiếp theo dõi lễ Khai mạc.
Hàng ngàn khán giả đến trực tiếp theo dõi lễ Khai mạc.

Đại diện cho BTC Đại hội Võ thuật Thế giới, ông Lee Si Jong bày tỏ niềm kỳ vọng to lớn: “Đại hội Võ thuật Thế giới này có thể so sánh với Olympic. Năm 1896, Athens trở thành nơi tổ chức Thế vận hội hiện đại đầu tiên thì tôi tin rằng giờ đây, Cheongju cũng sẽ trở thành quê nhà của một Olympic phiên bản võ thuật”. Được biết, khi còn là Thị trưởng thành phố Chungju, chính ông Lee Si Jong cũng là người khởi xướng tổ chức Liên hoan Võ thuật Thế giới lần đầu tiên (năm 1998).

Ông Lee Si Jong (hiện là Thị trưởng Chungbuk), người đã khởi xướng lập nên Liên hoan Võ thuật Thế giới (1998) và Đại hội Võ thuật Thế giới (2016)
Ông Lee Si Jong (hiện là Thị trưởng Chungbuk), người đã khởi xướng lập nên Liên hoan Võ thuật Thế giới (1998) và Đại hội Võ thuật Thế giới (2016)

Không chỉ khiến cộng đồng võ thuật thế giới ấn tượng trước quy mô tổ chức, khả năng điều hành sự kiện một cách bài bản, Đại hội Võ thuật Thế giới còn khiến nhiều người khâm phục khi táo bạo lựa chọn Cheongju – vốn là một thành phố chưa có nhiều nét đặc sắc về kinh tế, văn hóa làm nơi tổ chức. Trong 7 ngày tổ chức các sự kiện, BTC ước tính Đại hội Võ thuật đã thu hút khoảng 120.000 lượt khách trong và ngoài nước tham dự. Điều này một lần nữa nhắc lại câu chuyện kỳ tích năm 1998 tại Chungju, nơi người Hàn lần đầu tiên kêu gọi toàn thế giới cùng nhau chung tay vào sự thành công của Liên hoan Võ thuật.

Sau thành công của Đại hội Võ thuật, BTC cũng khẳng định sự kiện này sẽ được tổ chức hằng năm, trở thành một trong những sự kiện hàng đầu về võ thuật thế giới, xứng đáng với tên gọi “Olympic Võ thuật”.

Toàn cảnh lễ Khai mạc Đại hội.
Toàn cảnh lễ Khai mạc Đại hội.

IMG_3580

AEN20160905011000315_04_i
Nhà thi đấu thành phố Cheongju, nơi diễn ra hầu hết các hoạt động thi đấu đối kháng và trình diễn võ thuật.
Hapkido
Bộ môn Hapkido ra mắt với những màn đối kháng ấn tượng.

Tong-il moo-do

14731612412
Nhiều quốc gia mạnh dạn cử các võ sĩ nhí đến Đại hội.
14731602381
Taekkyeon là một trong những môn võ được chú ý nhất tại Đại hội. Đây cũng là môn võ duy nhất của Hàn Quốc được UNESCO công nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể.
14238300_663318857170984_1086727523792644137_n
Taekwondo đóng góp nhiều màn trình diễn công phá đơn thuần
14233120_664794493690087_983817791573218693_n
… và các màn công phá khó “đặc trưng”
14232627_664794357023434_6435730700059161536_n
Thi đấu Muay Thái.
14232384_664794537023416_3685682591156720323_n
Kurash, môn vật truyền thống của người Trung Đông cũng xuất hiện tại Đại hội.
14225403_663712223798314_8593882510623115482_n
SAMBO góp mặt với nhiều đại diện từ Nga, Nhật…
14199540_663712187131651_695530684091159996_n
Các màn trình diễn lồng ghép văn hóa – võ thuật đặc biệt được chú trọng đúng như tiêu chí của ban tổ chức “Đây không chỉ là một sự kiện thi đấu”.
14192171_663712183798318_8922015914473114722_n
Judo được tổ chức thi đấu theo hệ thống luật quốc tế. Là môn võ có lịch sử gắn bó lâu đời với Olympic, sự xuất hiện của Judo góp phần chứng minh tính chuyên nghiệp của Đại hội.
13719658_654086764760860_8487292706922888630_o
Trình diễn Wushu.
13620728_636781489824721_6350874676070685876_n
Các môn võ còn được tổ chức trình diễn tại nhiều địa điểm công cộng.
14633637322
Nhiều hoạt động ngoài lề được tổ chức trước, trong và sau Đại hội, góp phần lớn trong việc quảng bá và tăng sức ảnh hưởng của sự kiện này.

https://www.youtube.com/watch?v=Q2WDjkiBC2o

Hồ Võ