Học trò của “Thánh Muay” Buakaw mạnh như thế nào?

Ở tuổi 27, đệ tử của Buakaw là Superbon đã chứng tỏ mình là một trong những kickboxer hàng đầu thế giới. 

Superbon tên thật là Suppachai Meunsang, sinh năm 1990 tại tỉnh Phattalung. Từ nhỏ, anh đã ước mơ trở thành một võ sĩ Muay Thai chuyên nghiệp như ước nguyện của người cha. Tuy nhiên, vì gia đình làm nông không có điều kiện nên mãi đến năm 16 tuổi, Superbon mới theo tập luyện võ thuật.

Sự nghiệp thi đấu của Bon không mấy nỗi trội trước khi gặp Buakaw tại Úc vào năm 2013. Nhận thấy tài năng tiềm ẩn của Superbon, Buakaw đã chủ động mời anh gia nhập vào phòng tập của mình.

Superbon là trò cưng của Buakaw.
Superbon là trò cưng của Buakaw.

Đẳng cấp và kinh nghiệm của Buakaw đã giúp cho Superbon rất nhiều, không chỉ về kỹ thuật mà cả ý chí và tinh thần quyết tâm thi đấu. Khi tập luyện tại phòng của Buakaw, Superbon cũng kiếm được nhiều hợp đồng từ các trận đấu, nhờ đó mà tên tuổi của anh ngày càng được chú ý.

Trong 4 năm theo học võ từ “Thánh Muay”, Superbon đã vươn lên mạnh mẽ và khẳng định mình là một trong những tay đấm hàng đầu thế giới. Anh thi đấu nhiều trận tại Kunlun Fight và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều võ sĩ Trung Quốc.

Superbon đang đứng vị trí số 2 thế giới, bộ môn Kickboxing.
Superbon đang đứng vị trí số 2 thế giới, bộ môn Kickboxing.

Tính đến thời điểm hiện tại, Superbon đã thi đấu tổng cộng 132 trận, thắng 98 và thua 34. Hiện nay, anh đang đứng ở vị trí số 2 thế giới, xếp trên cả “Thánh Muay” Buakaw.

Võ Đạt