Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 33 chính thức khai mạc

Tối qua (3/8) Hội diễn Võ cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 33, Cúp Thăng Long 2017 đã chính thức khai mạc tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức.

Nhìn lại triết lý sâu xa trong màu đai trắng Võ cổ truyền
Chung kết Võ cổ truyền: Lộ diện 4 nhà vô địch mới

Theo ông Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội võ thuật Hà Nội, sự kiện này sẽ thu hút hơn 90 đội trong nước và quốc tế tham dự bao gồm các nước như: Nga, Đức, Lào và Ấn Độ.

Đây là sự kiện quan trọng do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Võ thuật Hà Nội tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá võ thuật Việt Nam cho người dân và bạn bè quốc tế.

Ông Lê Ngọc Quang nói: “Đây là một sự kiện quan trọng của võ thuật phía Bắc được tổ chức hàng năm để phát triển võ thuật truyền thống và tăng cường sức khoẻ. Sự kiện này cũng nhằm mục đích tạo ra một cơ hội cho các võ sư và võ sĩ trao đổi và trau dồi kỹ năng của họ. Đồng thời duy trì và bảo tồn văn hoá truyền thống phi vật thể của Việt Nam.”

Đến với Hội diễn Võ cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 33 lần này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến ​​những màn trình diễn độc đáo của các võ sĩ đến từ các võ phái như Văn Trang Võ Đạo, Bình Định Gia, Lâm Sơn Động, Vĩnh Xuân Quyền, Thăng Long Võ Đạo và Bắc Việt Võ.

Hội diễn sẽ được tổ chức đến hết ngày chủ nhật, 6/8/2017.

Xem thêm hình ảnh tại Lẽ khai mạc Hội diễn Võ cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 33:

Anh Thư