Vừa đổi ringgirl, Đấu trường Thép 2017 ngay lập tức có “biến”

Chính sự quyến rũ, gợi cảm của của những cô nàng ringgirl đã khiến các cặp đấu diễn ra chiều nay (21.05) thêm phần máu lửa. Điều đó được thể hiện qua kết quả của 5 trận đấu ở nội dung Võ cổ truyền.

Đấu trường Thép 21/05: Không có chỗ cho hiệp 3
Kết quả tuần 2 và lịch thi đấu tuần 3 Đấu trường Thép 2017

Đối với những người theo dõi võ thuật đối kháng trên toàn thế giới, ringgirl là nhân vật không thể thiếu trong mỗi giải đấu. Họ không chỉ tạo sức hút cho khán giả mà còn tăng sức nóng cho mỗi trận đấu.

Người mẫu Ngọc Trinh – Ringgirl Đấu trường Thép 2 mùa 2015-2016.

Tại Việt Nam, trong thời gian gần đây, Đấu trường Thép là nơi thường xuyên xuất hiện nhiều ringgirl nóng bỏng. Họ sở hữu đôi chân dài miên man, thân hình gợi cảm và cùng với đó là những bước đi đầy uyển chuyển trên sàn đài.

Khuôn mặt khả ái của cựu ringgirl Đấu trường Thép Huỳnh Sa.

Nếu theo dõi 2 mùa gần nhất, người hâm mộ Đấu trường Thép chắc hẳn không thể quên được nụ cười hút hồn của hotgirl Huỳnh Sa hay những bước đi mạnh mẽ, đầy cá tính của người mẫu Ngọc Trinh. Họ đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả Đấu trường Thép, nhưng để tạo sự mới mẻ trong mắt người hâm mộ Ban tổ chức bắt buộc phải thay đổi.

Một ringgirl rất mới của Đấu Trường Thép 2017.

Ở những lần trước, Ban tổ chức thường chỉ đổi 1 trong 2 ringgirl thế nhưng chiều nay (21/05), xuất hiện 2 ringgirl mới cùng lúc. Chính sự thay đổi có phần bất ngờ đó đã khiến 5 cặp đấu diễn ra chiều nay trở nên kịch tính và hấp dẫn, bằng chứng là mỗi trận chỉ diễn ra trong vòng 2 hiệp. Đây là lần đầu tiên Đấu trường Thép có kết quả như trên.

2 nhân tố sexy, quyến rũ này hứa hẹn sẽ giúp Đấu trường Thép 2017 thêm phần cuồng nhiệt và hấp dẫn.
Ở trận đấu đầu tiên, Đặng Sỹ Lành (CAND) chỉ mất 2 hiệp để đánh bại võ sĩ trẻ Phạm Trường An (Tiền Giang).

Trận 2, Trường Giang cũng dễ dàng vượt qua Văn Toán với tỷ số 2-0.

Phải gặp một đối thủ rất mạnh Lệ Trinh (Tây Ninh) nhưng Triệu Thị Thủy (CAND) vẫn cho trận đấu kết thúc sau 2 hiệp.

Rơ Ô Phú (Đà Nẵng) được đánh giá rất cao nhưng vẫn không thể đưa Võ Đức Thanh (Đắc Nông) vào hiệp đấu thứ 3.

Trận 5 cũng kết thúc theo một kịch bản quen thuộc, 2-0 giành cho Nguyễn Thành Khoách (Khánh Hòa) trước Trương Văn Mao (Trà Vinh).

T.N