Khâm phục cậu bé một chân nhào lộn đầy chuyên nghiệp

Chỉ với một chân, cậu bé 12 tuổi Ruben Roldan bất ngờ nổi tiếng khi thể hiện những màn nhào lộn đầy táo bạo. 

Thể thao nhào lộn (Tricking) là một môn thể thao tổng hợp với sự góp mặt của các môn võ khác nhau như taekwondo, wushu, karate hoặc capoeira, breakdance, kết hợp với bộ môn nhào lộn và thể dục dụng cụ. Với tính chất của một môn võ thuật cần sức mạnh và sự nhanh nhẹn, thể thao nhào lộn được xem là không phù hợp, thậm chí là quá khó người khuyết tật.
Nhưng với Ruben Roldan, một cậu bé chỉ có một chân, người Tây Ban Nha đã vượt qua rào cản khiếm khuyết của bản thân, thực hiện các bài nhào lộn táo bạo, nhảy bật xa và nhiều động tác khó khác trong chương trình “Rincon de la Victoria” khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải thốt lên lời thán phục.

Quang Bình (Theo RT)