Kỷ lục Guinness: Dùng tay không đập vỡ nhiều quả óc chó nhất

Võ sĩ người Ấn Độ Prabhakar Reddy nỗ lực để ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness thế giới bằng việc dùng tay không đập vỡ nhiều quả óc chó nhất.

Cậu bé 11 tuổi hạ gục đối thủ to cao gấp đôi mình trong trận đấu đường phố
Trận đấu giữa ‘Chàng tí hon David và gã khổng lồ Goliath’ phiên bản nữ

Kể từ khi sách kỷ lục Guinness thế giới bắt đầu xuất hiện vào năm 1955, mọi người trên toàn cầu đã tìm kiếm những cách mới để ghi tên mình vào quyển sách. Mặc dù một số nỗ lực là hợp lý, nhưng cũng có những kỷ lục rất kỳ quặc.

Nỗ lực gần đây của võ sĩ người Ấn Độ Prabhakar Reddy là một ví dụ. Vị võ sư 35 tuổi này đã quyết định phá vỡ kỷ lục dùng tay không đập vỡ nhiều quả óc chó nhất trong vòng một phút. Đó không phải là việc dễ dàng, kỷ lục hiện tại đang ở mức 210 quả óc chó, được thiết lập bởi võ sĩ Muhammad Rashid của Pakistan.

Quy tắc của kỷ lục này rất đơn giản: Chỉ sử dụng một tay, vỏ của những quả óc chó phải được đập vỡ thành ít nhất là hai miếng để có thể được kiểm đếm. Đồng hồ bắt đầu tính giờ khi quả óc chó đầu tiên bị đập vỡ.

Cuối cùng, Reddy cũng đã thành công khi có tổng cộng 212 quả óc chó bị đập vỡ.

Anh Thư