“Người nhện” xuất hiện tại Ấn Độ

Một người đàn ông Ấn Độ có thể trèo lên đỉnh của các tòa nhà mà không cần dùng dây an toàn, giống siêu anh hùng nổi tiếng “Người nhện”.

Jyoti Raju, 27 tuổi, nổi tiếng với biệt tài leo trèo mà không cần dùng dây an toàn. Ảnh: Youtube
Jyoti Raju, 27 tuổi, nổi tiếng với biệt tài leo trèo mà không cần dùng dây an toàn. Ảnh: Youtube

Người dân tại bang Karnataka, Ấn Độ đã gọi Jyoti Raju, 27 tuổi, là “Người nhện” bởi biệt tài leo lên các dãy nhà chỉ với tay không và chút bột xoa tay của anh.  Raju thường trèo lên một pháo đài gần thị trấn Chitradurga chỉ trong tích tắc. Năm 2006, anh lần đầu tiên thực hiện công việc mạo hiểm này. Raju học theo các động tác của loài khỉ. Anh quan sát rồi thực hành trên những bức tường. “Nhiều người gọi tôi là ‘Người nhện’ bởi tôi chưa từng dùng các thiết bị an toàn khi leo trèo. Tất nhiên, tôi cũng bị thương nhiều lần nhưng tôi thích như vậy. Mỗi lần đau là một lần tôi biết chấp nhận hậu quả của những hành động tôi làm”, Raju chia sẻ. 

 

Nguồn: Nguyễn Thái – Zing News