Những người đẹp Hoa ngữ bị hàm oan vì yêu

Khi vướng vào những chuyện tình cảm lứa đôi tưởng như hạnh phúc, nhiều người đẹp lại bị tiếng thị phi, chế nhạo oan uổng.

Ngẩn ngơ ngắm người đẹp Hoa ngữ tuốt kiếm oai phong
Ngắm vẻ đẹp đầy mê hoặc của “người tình” Jason Statham

Đinh Bội và nỗi lòng 42 năm mới gỡ bỏ khi yêu Lý Tiểu Long

Đinh Bội sinh năm 1947, là giai nhân có tiếng của Đài Loan. Bà sang Hong Kong lập nghiệp vào năm 1967 và cũng lúc này rơi vào lưới tình với Lý Tiểu Long.

Đinh Bội và Lý Tiểu Long có đoạn tình đầy uẩn khúc và thị phi khi tài tử qua đời trên giường người tình.
Đinh Bội và Lý Tiểu Long có đoạn tình đầy uẩn khúc và thị phi khi tài tử qua đời trên giường người tình.

Chỉ đáng tiếc, tài tử đã có vợ con. Đinh Bội bị chỉ trích là người thứ ba. Không chỉ thế, trong lòng khán giả, bà còn là căn nguyên khiến Lý Tiểu Long qua đời vào năm 1973 khi huyền thoại võ thuật tắt thở trên giường của bà.

42 năm im lặng chịu đủ điều tiếng và tự rút khỏi ngành giải trí, chỉ gần đây, khi ở tuổi gần đất xa trời, Đinh Bội mới lên tiếng. Bà khẳng định trước đây chưa bao giờ có ý phá vỡ hạnh phúc gia đình Lý Tiểu Long: “Tôi thấy rất vui khi cả hai ở bên nhau, vì vậy tôi không hề từ chối khi Lý Tiểu Long theo đuổi mình. Tuy nhiên tôi không bao giờ nghĩ đến việc phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy. Chỉ cần làm hồng nhan tri kỷ của anh ấy là tôi hạnh phúc rồi”, Đinh Bội tâm sự.

Còn về việc khiến Lý Tiểu Long qua đời, bà chỉ biết khóc than trước dư luận. “Có một đạo lý ở đời đó là không người nào trên thế giới này sẵn sàng hại chết người mình yêu thương nhất”.

Huỳnh Thánh Y và 8 năm làm vợ hờ không danh phận

Huỳnh Thánh Y sinh năm 1983 và là diễn viên được kỳ vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Giai đoạn khi mới khởi nghiệp, cô được bầu chọn một trong “tứ tiểu hoa đán”. Cô nổi tiếng qua Bích huyết kiếm, Thiên hạ đệ nhất… Sở hữu gương mặt đẹp nhưng cô không được công chúng quý mến vì cá tính kiêu căng và quan hệ tình ái với đàn ông có gia đình.

Dương Tử và Huỳnh Thánh Y quan hệ tình cảm từ nhiều năm nay khiến cô bị tiếng hồ ly. Gần đây, họ mới xác nhận việc cưới bí mật nhiều năm trước.
Dương Tử và Huỳnh Thánh Y quan hệ tình cảm từ nhiều năm nay khiến cô bị tiếng hồ ly. Gần đây, họ mới xác nhận việc cưới bí mật nhiều năm trước.

Tin đồn tình cảm giữa người đẹp phim Bích huyết kiếm và ông chủ công ty truyền thông họ Dương râm ran từ nhiều năm nay. Theo đó, bất chấp việc Dương Tử đã có vợ và con gái, họ vẫn gắn với nhau như hình với bóng. Thậm chí, cô còn sinh con ngoài giá thú cho người tình. Huỳnh Thánh Y cũng vì thế mà sự nghiệp tuột dốc bị cả nước chế nhạo là “hồ ly đẳng cấp quốc gia”.

Chỉ đến gần đây, Dương Tử lần đầu thừa nhận chuyện tình cảm. Doanh nhân này khẳng định đã ly dị vợ từ lâu và đăng ký kết hôn 8 năm trước với Huỳnh Thánh Y. Anh gửi lời xin lỗi vợ “vì không thể cho cô một danh phận công khai sớm hơn”.

Cố diễn viên Lý Ngọc khổ tâm vì “cướp người yêu” Triệu Vy

Lý Ngọc nổi tiếng khi đóng Tân dòng sông ly biệt. Cô cũng được biết đến như một người bạn thân của Triệu Vy. Nhưng sau đó, nhiều người lên tiếng chỉ trích Lý Ngọc vì cô công khai yêu thiếu gia giàu có Uông Vũ.

Lý Ngọc lúc sinh thời bên Triệu Vy.
Lý Ngọc lúc sinh thời bên Triệu Vy.

Mọi chuyện cũng chỉ vì Uông Vũ là tình cũ của Én Nhỏ. Dư luận cho rằng cô đã cướp bạn trai của bạn. Sau này, Lý Ngọc mới chia sẻ, Uông – Triệu chia tay từ trước đó cả năm, cô không phải người thứ ba.

Lý Ngọc qua đời vào năm 2009 vì ung thư máu, khi cô mới 33 tuổi.

Phạm Băng Băng yêu Lý Thần, bị tiếng mặt dày tán trai

Khi Phạm – Lý công khai tình cảm, Trương Hinh Dư đã úp mở tiết lộ cô bị đàn chị họ Phạm cướp người yêu. Người quen của cô còn tuyên bố: “Tất cả là do Phạm Băng Băng cố tình nhúng tay, cướp người yêu của cô gái khác. Lý Thần bị cô ta theo đuổi, dần xiêu lòng, đoạn tuyệt với Hinh Dư”.

Phạm Băng Băng và Lý Thần bị thị phi sau khi công khai tình cảm.
Phạm Băng Băng và Lý Thần bị thị phi sau khi công khai tình cảm.

Phạm Băng Băng lập tức bị dư luận chê cười đẹp nhưng ế chồng, không có ai theo đuổi nên dùng thủ đoạn cướp bạn trai người khác.
Lý Thần ra mặt thanh minh cho nỗi oan của người yêu. Anh khẳng định chia tay Hinh Dư từ năm 2013 vì cô ngoại tình, Phạm Băng Băng không hề liên quan.

Đại S trở thành “Đại $” vì cưới vội sau 20 ngày yêu

Đại S gật đầu làm vợ đại gia Uông Tiểu Phi sau 20 ngày quen biết. Cặp đôi chỉ mới hẹn hò nhau 4 lần trước ngày cưới. Khi được hỏi về quyết định kết hôn chóng vánh, Từ Hy Viên cho biết cô đã suy nghĩ kỹ càng mới đi đến hôn nhân.

Đại S bị chỉ trích tham tiền, hám của nhà giàu nên mới cưới chỉ sau gần 1 tháng quen biết.
Đại S bị chỉ trích tham tiền, hám của nhà giàu nên mới cưới chỉ sau gần 1 tháng quen biết.

Năm 2011, hôn lễ xa hoa toàn màu trắng của nữ diễn viên là một trong những sự kiện nổi bật của showbiz Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng Từ Hy Viên vì gia thế của Uông mà vội vàng cưới anh. Cư dân mạng còn dè bỉu chế tên của cô từ “Đại S” thành “Đại $” với hàm ý chỉ trích cô tham tiền.

Chỉ đến gần đây khi gia đình nhà chồng người đẹp gặp khó khăn về kinh tế, mẹ chồng mất chức, Đại S đứng ra gánh vác gia đình, cái nhìn của dư luận mới thay đổi.

Theo Zing