Nữ võ sư 73 tuổi đánh võ không thua gì thanh niên

 Nữ võ sư Kalari – Meenakshi Gurukkal nay đã 73 tuổi nhưng vẫn giữ được tốc độ và sự nhanh nhẹn trong từng đòn đánh không thua gì những người trẻ tuổi.

Kalarippayattu – môn võ cổ xưa nhất thế giới
Kalarippayat – những bóng ma của thần chết

Nữ võ sư này sống ở làng Kerala phía nam Ấn Độ, đã luyện tập môn Kalari (võ cổ truyền của Ấn Độ) trên 60 năm. Hiện bà đang mở một lớp võ cho những trẻ em trong vùng, cuối năm học trò chỉ cần tặng bà một vật bất kỳ còn lại lớp học này hoàn toàn miễn phí. Một số đệ tử của bà hiện thời là võ sư Kalari (trong tiếng Ấn gọi là Gurukkals).

Meenakshi Gurukkal nữ võ sư lớn tuổi nhất Ấn Độ
Meenakshi Gurukkal nữ võ sư lớn tuổi nhất Ấn Độ

Sau khi đoạn phim bà đối luyện bằng gậy với học trò được đăng tải lên trang xã hội, bà trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới.

Kalari là một môn võ truyền thống của Ấn Độ, có nguồn gốc từ  bang Kerala thuộc miền Nam Ấn Độ. “Kalari” theo tiếng Malayalam (ngôn ngữ phổ biến nhất ở bang Kerala, hoàn toàn không phải là tiếng Malay) có nghĩa là “sàn đấu” hay “chiến trường”. Tại những ngôi làng cổ còn sót lại ở Kerala, môn võ Kalari còn được gọi là “Ezhuthu Kalari” hay “Kalaripayattu”.

Meenakshi Gurukkal đấu kiếm cùng học trò
Meenakshi Gurukkal đấu kiếm cùng học trò

Theo thần thoại Ấn Độ, Parasurama là vị thần truyền môn võ này cho loài người, môn võ này ông được học từ thần Shiva.

Meenakshi Gurukkal nữ võ sư Kalari nay đã 73 tuổi

https://www.youtube.com/watch?v=UyBxGkaNZHg&feature=youtu.be

Quang Lữ