Charlie’s Angels 2019: Liệu các “thiên thần” sẽ bay cao hay tiếp tục sa ngã?

(VoThuat.vn) – Vào ngày 15/1 tới, bộ phim Charlie’s Angels sẽ chính thức được đưa lên màn ảnh rộng tại các cụm rạp trên toàn thế giới. 

Với doanh thu đạt 125,3 triệu USD từ thị trường nội địa và 138,8 triệu USD từ thị trường quốc tế, Charlie’s Angels của năm 2000 là một tượng đài khó có thể thay thế trong lòng những người đam mê điện ảnh.  Charlie’s Angels (2000) của 3 kiều nữ đình đám Cameron Diaz, Drew Barrymore và Lucy Liu được các nhà phê bình lẫn người xem đánh giá rất cao, góp phần mang về tổng doanh thu 264,1 triệu USD, gấp gần 3 lần so với con số 93 triệu USD mà nhà sản xuất đã bỏ ra để làm phim. Đó là những con số không hề biết nói dối, là minh chứng cho sự thành công của phiên bản điện ảnh so với phiên bản truyền hình cùng tên vào năm 1976.

Charlie’s Angels của năm 2000 chính là một tượng đài khó có thể thay thế của điện ảnh Hollywood

Tuy phần tiếp theo của phim với tên Charlie’s Angels: Full Throttle (2003) đã mang về cho Sony một số tiền doanh thu rất cao (259,1 triệu USD) nhưng cũng đồng thời mang về không ít những chỉ trích bởi những khúc phim gợi cảm với chiêu trò “câu khách” rẻ tiền chiếm phần lớn thời lượng phim.

Cùng với dàn diễn viên ấy nhưng Charlie’s Angels: Full Throttle (2003) lại nhận rất nhiều chỉ trích

Mãi cho đến năm tháng 9, 2015, khi trào lưu reboot lại những phim cũ sau sự thành công của các Godzilla (2014) hay Cinderella (2015), Sony đã bắt đầu đưa ra những ý tưởng đầu tiên về một phiên bản remake của một tựa phim đình đám đầu thế kỉ XXI là Charlie’s Angels. Đáng chú ý, nữ diễn viên trong bộ phim công chiếu cùng năm là The Hunger Games: Mockingjay – phần 2, Elizabeth Banks, sẽ là người viết kịch bản cũng như đạo diễn chính thức của bản reboot này.

Đạo diễn Elizabeth Banks (trái) trong “The Hunger Games: Catching Fire – phần 2”.

Vào tháng 7/ 2018, lần lượt những cái tên Kristen Stewart, Naomi Scott, và Ella Balinska chính thức được công bố trở thành “Những thiên thần của Charlie” kế tiếp đã mang đến cho khán giả một sự tươi mới đầy phấn khích về một tương lai tươi sáng của bộ phim. Đây đều là những gương mặt quen thuộc với đại đa số những người mê phim Hollywood. Nếu như Kristen Stewart là một gương mặt thân thuộc với vai Bella trong series ăn khách The Twilight Saga (2008-2012), thì nàng công chúa Jasmine, Naomi Scott, trong Aladin (2019) cũng tài năng không kém. Riêng chỉ có Ella Balinska là một cái tên còn xa lạ với nhiều người. Cô nàng diễn viên sinh năm 1996 này chính là sự tươi mới mà đạo diễn Banks muốn đem đến cho người xem. Đầy khác biệt, mạnh mẽ và tươi mới chính là những điều mà khán giả sẽ được chứng kiến trong suốt 1 tiếng 58 phút của bộ phim.

Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska được kì vọng sẽ mang một làn gió tươi mới đến với Charlie’s Angels (2019) dưới bàn tay biến hóa của đạo diễn Elizabeth Banks.

Không chỉ ở dàn diễn viên, công cuộc quảng bá cho bộ phim cũng không kém phần rầm rộ. Bài hát chính được sử dụng xuyên suốt bộ phim chính là Don’t call me angel. Đặc biệt hơn, siêu phẩm nhạc phim này được trình bày bởi những cái tên siêu đình đám trong làng âm nhạc thế giới là Miley Cyrus, Ariana Grande và Lana Del Rey.

Trong video nhạc phim, các nữ ca sĩ hóa thân thành các nhân vật đầy gợi cảm trong phim, thậm chí hình ảnh Lana mặc chiếc váy ngủ đỏ còn được tờ Billboard khen ngợi “quyến rũ chết người”. Tính đến cuối tháng 10, MV Don’t call me angel đã vượt cột mốc 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội YouTube.

Không chỉ từ giới chuyên môn mà ngay cả hai “cựu thiên thần” Lucy Liu và Drew Barrymore đều đã lên tiếng ủng hộ phiên bản mới trên các phương tiện truyền thông cũng như vô cùng háo hức về việc khởi động lại. Tuy nhiên phim cũng vấp phải một vài chỉ trích sau khi đoạn trailer thứ 2 được Sony công bố. Theo đó, sản phẩm tâm huyết của Elizabeth Banks được cho là đang bước vào vết xe đổ của chính phiên bản Charlie’s Angels: Full Throttle (2003). Trong đoạn trailer, nhân vật do Kristen Stewart đang cố gắng quyến rũ một người đàn ông trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Hay ở một phân cảnh khác cũng là chính cô với tạo hình quyến rũ trong trang phục hầu gái. Chính những điều đó đã khiến bộ phim đang trở thành chủ đề bàn tán của dư luận.

Kristen Stewart quyến rũ trong phân cảnh được cho là đang đi vào vết xe đổ của phiên bản 2003

Theo như đạo diễn Elizabeth Banks, đây là một tác phẩm điện ảnh “đầy gợi cảm nhưng không gợi tình” bởi trong suốt diễn biến bộ phim sẽ chú trọng vào những pha hành động từ các “thiên thần” chứ không phải những cảnh nóng của các diễn viên.

Charlie’s Angels (2019) hứa hẹn sẽ trở thành cơn sốt phòng vé trong thời gian tới bởi những năm gần đây, rất nhiều bộ phim remake đã gặt hái được rất nhiều thành công như trường hợp gần đây nhất của A star is born (2018). Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ qua khả năng bộ phim trở thành “một quả bom xịt hạng nặng” như các trường hợp của những Fantastic Four (2015), Robocop (2015) hay gần đây nhất là Hellboy (2019).

Hellboy (2019) chưa từng đạt được đúng những gì người xem kì vọng.

Thành công hay thất bại, tất cả đều sẽ được làm rõ vào ngày 15/11 tới tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc. Hãy ra rạp để tự có cho mình những trải nghiệm chân thật nhất về phiên bản hoàn toàn tươi mới, đầy trẻ trung và năng động của Charlie’s Angels 2019.

Anh Vũ – Như Trúc


Tin liên quan: