Gabriel Gonzaga có dự định giải nghệ vì lương UFC quá thấp

Gabriel Gonzaga là một võ sĩ có thâm niên trong võ thuật tổng hợp (MMA), từng hạ knock-out võ sĩ nổi tiếng Mirko Filipovic. Ông có dự định sẽ giải nghệ trừ khi đồng lương tăng lên.

10 triệu USD cho trận đấu Georges St-Pierre và Conor Mcgregor
UFC không cho ra đi, Aldo sẽ nhờ luật pháp can thiệp

Gonzaga không còn muốn thi đấu ở tuổi 37 và cho rằng với mức thù lao này không đáng với những rủi ro chấn thương trong lồng sắt. Ông nói với phóng viên của MMAfighting: “Tôi không có dự định quay lại thi đấu và sẽ dành nhiều thời gian trong việc quản lý phòng tập. Tôi chỉ trở lại thi đấu nếu mức lương cao hơn hoặc bây giờ tôi tiếp tục với môn nhu đạo Brazil. Thực sự tôi đã giải nghệ trong thời điểm này”. 

maxresdefault

Mức lương mà Gonzaga mong muốn ít nhất phải có 6 con số trở lên, võ sĩ này nói thêm: “Tôi sẽ không thi đấu trừ khi nhận về ít nhất 100 ngàn USD. Ở tuổi này tôi không thể liều lĩnh thi đấu và chịu chấn thương, thượng đế cho tôi cơ hội chiến đấu trong lồng sắt và bây giờ đây tôi không cần cơ hội đó nữa”.

ufc121_07_schaub_vs_gonzaga_002

Hiện võ sĩ người Brazil này đang thua 4 trận trong 5 lần thi đấu gần nhất, trong đó có 3 trận thua knock-out. Với tình trạng bây giờ, dường như không một giải đấu nào muốn chiêu mộ tay đấm này. Với đồng lương “bèo bọt” cùng sự độc quyền của Reebok khiến nhiều võ sĩ chán nản trong việc thi đấu ở giải UFC.

Quang Lữ