McGregor vẫn chưa hẹn ngày trở lại sau trận thua trước Khabib

Nhiều tin đồn gần đây nói rằng Conor Mcgregor sẽ có màn trở lại trước “Gã cao bồi” Donald Cerrone. Tuy nhiên chủ tịch UFC Dana White đã phủ nhận thông tin trên.

Theo TMZ, White phủ nhận việc Mcgregor có thể trở lại sàn đấu sớm vì cuộc ẩu đả vừa qua ở UFC 229 vừa qua: “Vào tháng 12 tới, họ (Conor và Khabib) sẽ phải đứng trước hội đồng thể thao bang Nevada và cho đến khi đó chúng ta mới có thể việc gì sẽ diễn ra tiếp theo”.

Hiện tại McGregor vẫn bị cấm túc sau vụ ẩu đả ở UFC 229, nếu trở lại vào năm sau thì anh vẫn chưa thể tái đấu lập tức được vì có vẻ Khabib Nurmagomedov dự kiến sẽ bảo vệ đai trước Tony Ferguson. Donald Cerrone là một lựa chọn hoàn hảo, tuy chỉ xếp top 15 Welterweight ngay thời điểm hiện tại nhưng Cowboy luôn làm một võ sĩ nguy hiểm, từng thi đấu tại Lightweight và giành được suất tranh đai, trận đấu giữa cả 2 sẽ rất tuyệt nếu thật sự diễn ra.

“Chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ cho Conor đấu với Cerrone. Thậm chí việc Conor trở lại sàn đấu chúng tôi còn chưa nghĩ đến vì án phạt chưa được công bố. Không rõ tay đấm người Ireland này sẽ bị cấm thi đấu bao lâu, sẽ bị phạt bao nhiêu tiền”.

Sau chiến thắng trước Mike Perry cuối tuần rồi, Donald Cerrone đã có màn phát biểu cực ấn tượng sau trận đấu, anh cho biết kế hoạch quay trở lại hạng Lightweight và một lần nữa làm mưa làm gió cả hạng cân. Tuy nhiên chủ tịch UFC vẫn chưa có kế hoạch gì mới cho tay đấm này.

“Tin đồn về trận đấu với Cerrone vs. Conor hoàn toàn là điều bịa đặt. Chúng tôi chưa lên bất kỳ kết hoạch nào cho Conor lẫn Cerrone”.

Quang Phượng