Phim hay tháng 9: Tiểu Long tái sinh – Birth of the Dragon

Birth of the Dragon (tựa Việt: Tiểu Long tái sinh) sẽ là cái tên đáng chờ đợi nhất trong tháng 9 đối với cộng đồng người hâm mộ phim võ Việt. Phim lấy ý tưởng từ cuộc đại chiến giữa Lý Tiểu Long và cao thủ võ thuật Trung Hoa Hoàng Trạch Dân.

Triệu Văn Trác kết hợp cùng ‘Lý Tiểu Long’ trong phim võ thuật mới

Hội Tam Hoàng có liên quan đến cái chết của Lý Tiểu Long?

Lý Tiểu Long bắt đầu dạy kungfu tại Mỹ từ khi mới 21 tuổi (năm 1961) tại trường Đại học Washington, nơi anh đang theo học khoa Triết. Anh liên tục giành nhiều thành công vang dội, đặc biệt là từ khi biểu diễn kungfu công khai trước truyền thông cả nước Mỹ tại giải Kempo Karate mở rộng Longbeach (1964) với lời mời của người bạn thân Ed Parker. Điều này khiến giới võ thuật Trung Hoa trong nước và cả hải ngoại sôi sục, bởi lẽ thời điểm đó người phương Tây luôn giữ định kiến “Đông Á bệnh phu” với người Trung Hoa, và người Trung Hoa cũng có quy tắc ngầm rằng không bao giờ truyền dạy kungfu cho người phương Tây. Chính Diệp Vấn – người thầy nổi tiếng với tư tưởng cởi mở nhất trong những người Lý Tiểu Long từng theo học cũng không đồng tình với việc này.

Năm 1965, Hoàng Trạch Dân, một võ sư kungfu tại các khu phố Tàu ở Mỹ thách đấu Lý Tiểu Long, với điều kiện rằng nếu một trong hai người thua cuộc, người đó phải ngừng dạy võ vĩnh viễn. Không có nhiều văn bản xác thực kết quả trận đấu, nhưng theo đại đa số lời đồn, Lý Tiểu Long đã đánh bại Hoàng Trạch Dân. Sau đó, chính Lý Tiểu Long lại tự thắc mắc “Vì sao trận đấu kéo dài đến thế?”. Thế là ông hệ thống lại các kỹ năng chiến đấu của mình với mục đích hạ gục đối thủ nhanh gọn hơn nữa, cuối cùng sáng tạo ra Triệt quyền đạo.

Như vậy, có thể nói sự kiện Hoàng Trạch Dân là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp Lý Tiểu Long, vừa là điều thúc đẩy anh tìm đến con đường Triệt quyền đạo, vừa là cơ hội để anh lên tiếng thách thức và đánh bại những quan niệm cổ hủ trong cộng đồng võ thuật Trung Hoa thời bấy giờ. Đó chính là lý do cái tên tựa phim Birth of the Dragon được chọn.

CÓ GÌ ĐÁNG CHỜ ĐỢI

Trước hết, với  kỹ xảo và kỹ năng võ thuật điện ảnh vượt trội hơn rất nhiều so với những tựa phim khác cùng chủ đề tái hiện cuộc đời Lý Tiểu Long, phim Tiểu Long tái sinh sẽ là một làn gió mới trong làng phim võ thuật. Dẫu vậy, phim có thể sẽ vấp phải sự phản đối của nhiều người, vì lối diễn xuất hoa mỹ có thể sẽ phá hỏng hình tượng Lý Tiểu Long “hàng xịn” vốn nổi tiếng phong cách võ thuật gãy gọn, đanh thép và ít màu mè. Chính con gái Lý Tiểu Long cũng đã lên tiếng phê bình tựa phim vì không thực sự tái hiện được sự thật về cha mình.

Một hình tượng Lý Tiểu Long rất khác biệt và hứa hẹn nhiều ấn tượng.

Sau nhiều năm tham gia các tựa phim hạng B, ngôi sao Mỹ gốc Hongkong Philip Wanlung được tín nhiệm chọn vào vai Lý Tiểu Long. Đây có thể là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của anh, hoặc là cột mốc vùi dập ngôi sao 39 tuổi này dưới gạch đá dư luận – điều mà chính Trần Quốc Khôn (người được đánh giá là tái hiện Lý Tiểu Long thành công nhất) cũng từng hứng chịu. Dẫu vậy, với tiểu sử từng tập luyện qua các môn Hồng Gia, Thái Lý Phật, Vịnh Xuân, Taekwondo, Boxing, Eskrima… (khá giống với Lý Tiểu Long) cũng như màn trình diễn ấn tượng trong trailer, Wanlung hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng – ít nhất là trên khía cạnh một phim võ thuật trường phái cổ điển.

Wanlung có thể hình “dày” hơn Lý Tiểu Long thật rất nhiều.

Triết lý của cuộc đời Lý Tiểu Long được thể hiện rất nhiều trong phim. Ngay từ những giây đầu tiên của trailer, chúng ta có thể được nghe nhân vật Tiểu Long nói: “Chúng ta không tập vì sàn đấu. Chúng ta tập cho những trận đường phố”. Đây cũng là điểm đáng chờ đợi đối với cộng đồng người hâm mộ Lý Tiểu Long.

NHỮNG ĐIỀU ĐỪNG CHỜ ĐỢI

Trước hết, phim sẽ mang 100% tính chân thực về cuộc đời Lý Tiểu Long, chẳng hạn như chi tiết Hoàng Trạch Dân từ Chùa Thiếu Lâm, Trung Hoa sang Mỹ thách đấu (nhưng thực chất Hoàng Trạch Dân vốn dạy võ cho người Hoa tại Mỹ). Trong phim, Hoàng Trạch Dân vừa là đối thủ, vừa như một người bạn đồng hành giúp Lý Tiểu Long nhìn nhận và khai mở các tư tưởng mới về võ thuật, dẫu ngoài đời câu chuyện giữa hai nhân vật này là sự thù địch thực sự. Ngoài ra, chính Lý Tiểu Long (trong phim) là người thách đấu Hoàng Trạch Dân một cách chủ động chứ không phải ngược lại.

Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân sẽ là “đôi bạn cùng tiến”?

Hình tượng Lý Tiểu Long dù được cố gắng tái hiện nhưng chắc chắn không thể giống với nguyên bản, thậm chí có những điểm khác lạ rõ ràng. Dẫu sao, với một hình tượng đã quá nổi tiếng như huyền thoại họ Lý – người đã có hàng chục tựa phim “tái hiện cuộc đời” từ “giống” cho đến “cố gắng giống nhưng thất bại”, sự phá cách và tìm kiếm những điều mới mẻ vẫn là điều cần thiết. Ngay trong trailer, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy Lý Tiểu Long thời điểm đầu phim “trẻ trâu” đến mức nào (riêng điểm này có lẽ giống với thực tế).

Theo tiết lộ của nhà làm phim, tựa phim này không tập trung vào kết quả trận đấu mà là hành trình của hai nhân vật đến với nó. Đặc biệt, phim sẽ tập trung vào sự thay đổi tâm lý và tiến bộ của Lý Tiểu Long từ một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết nhưng non nớt của làng võ trời Tây đến với tư cách của người thắng cuộc, người được khai mở những khái niệm mới của võ thuật.

XEM PHIM KHI NÀO?

Phim đã được trình chiếu ở các liên hoan phim từ năm 2016 nhưng mới được công chiếu tại Mỹ từ 25/8 vừa qua. Dự kiến, phim sẽ đến với khán giả Việt từ ngày 8/9 sắp tới.

Phạm Vũ