UFC lên kế hoạch cho 5 trận siêu đỉnh trong 4 tháng cuối năm

Sau khi hủy toàn bộ kế hoạch cho các sự kiện trong tháng 08, UFC quyết định sẽ lấy lại doanh thu bằng các trận đấu siêu hấp dẫn vào trong 4 tháng cuối năm.

Tập uy lực đòn đấm theo cách của võ sĩ UFC
Jon Jones trở lại vị trí số 1 ở UFC sau chiến thắng Knock-out

Như để tập trung toàn lực quảng bá cho trận đấu giữa Mcgregor và Mayweather, UFC đã hủy bỏ mọi sự kiện trong tháng 08 này. Đương nhiên điều này đã khiến UFC thất thu không ít.

Chính vì lẽ đó lãnh đạo của UFC đã quyết định phải tăng cường sức hút cho các sự kiện từ tháng 09 đến 12 để bù lỗ. Trước mắt UFC đang lên kế hoạch cho 5 trận siêu đại chiến tại Octagon.

Ngoài trận đấu tranh đai hạng cân flyweight giữa Demetrious Johnson và Ray Borg đã được xác định vào tháng sau, thì UFC đang cân nhắc tổ chức cho trận đấu giữa Garbrandt và Dillashaw.

Bên cạnh đó trận tranh đai tạm quyền cho hạng cân lightweight giữa Ferguson và Dagestani lúc này cũng đang cân nhắc tổ chức tại sự kiện UFC 216 hoặc 217.

Nhà vô địch hạng cân featherweight – Holloway cũng đang có kế hoạch bảo vệ đai vô địch trước Frankie Edgar trong năm nay. Trong khi tin đồn về trận đấu giữa Jose Aldo và Cub Swanson thời gian qua cũng đã xuất hiện không ít.

Cuối cùng tại Madison Square Garden, một trận đấu mà nhiều NHM đã chời đợi trong 4 năm qua, trận đấu đánh dấu sự trở lại của tượng đài St-Pierre. Theo kế hoạch đến thời điểm hiện tại, St-Pierre sẽ được đặc cách cho tranh đai hạng cân middleweight cùng Michael Bisping.

Xuân Anh