So sánh đòn đá cao của Tony Jaa và Lý Tiểu Long

Không có gì lạ khi có người gọi Tony Jaa là “Lý Tiểu Long của Thái Lan”, khi anh có những tình huống tương tự như trong phim của Lý Tiểu  Long thời trước. Ở đây, chúng ta có thể để ý tới cú đá cao đánh vỡ bóng đèn.

Đòn Bẩy – Bom tấn phim võ thuật không chuyên thời 9x

Thanh niên luyện võ cũng phải xấu hổ khi xem clip này

Trong phim Mãnh Long Quá Giang, Lý Tiểu Long tung cú cước đánh vỡ bóng đèn treo trên trần nhà để dọa đối thủ. Tuy nhiên, lần đầu tiên ông thực hiện đòn này là khi ông tham gia bộ phim Marlow (trong vai phụ – Winslow Wong).

Đòn đá trong Marlow
Trong phim Mãnh Long Quá Giang

Còn Tony Jaa trong bộ phim Tom Yum Goong (Người bảo vệ), cú đá võ bóng đèn đường cũng chỉ để dọa đối thủ.

Tony Jaa trong “Người bảo vệ” (đòn đá 540 độ)

Tuy nhiên, họ có cách đá khác nhau. Mặc dù diễn viên người Thái có cú đá ở tầm cao hơn Lý Tiểu Long nhưng anh cần khoảng cách lấy đà xa hơn. So với Lý Tiểu Long, ông chỉ cần khoảng cách ngắn, dùng lực bật từ cổ chân.

Xét về độ khó thì cú đá của Tony Jaa khó về mặt kỹ thuật nhưng mãnh cước của Lý Tiểu Long lại cần sức mạnh phi thường mới có thể thực hiện với tầm cao như thế.

Hãy cùng xem lại những pha hành động đỉnh cao giữa Tony Jaa và Lý Tiểu Long

https://www.youtube.com/watch?v=apcfhWYtrhs&feature=youtu.be

Quang Lữ