Sao võ thuật ác nhất màn ảnh Trung Quốc qua đời vì bạo bệnh

Kế Xuân Hoa – người chuyên đóng vai phản diện trong các phim điện ảnh, truyền hình Trung Quốc vừa qua đời vì ung thư.

Gây ấn tượng bởi hàng loạt vai ác nhân trong phim võ thuật Trung Quốc, Kế Xuân Hoa tạo ấn tượng với người xem bởi gương mặt hung ác, dữ tợn. Thậm chí, vì quá đạt vai mà người xem chỉ nhớ đến nhân vật và gọi bằng tên nhân vật ông hóa thân như Đoàn Diên Khánh trong Thiên long bát bộ. Thế nhưng ngoài đời, Kế Xuân Hoa là người trầm tính và được nhiều người tôn trọng.

Kế Xuân Hoa trong phim Thiên long bát bộ.

Ngày 11.7, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Kế Xuân Hoa qua đời vì bệnh ung thư phổi khiến không ít người hâm mộ bàng hoàng.

Ở tuổi 57, Kế Xuân Hoa đã phải trải qua những ngày khó khăn và đau khổ khi phải chiến đấu với căn bệnh nan y. Võ sư cấp quốc gia Trần Thuận An cho biết: “Anh ấy ra đi khi còn quá trẻ. Sức khỏe của Kế Xuân Hoa rất tốt. Anh hiếm khi đau ốm. Cách đây 3 tháng, Kế Xuân Hoa kiểm tra sức khỏe vì cảm thấy nhói vùng lưng. Không ngờ, kết quả cho thấy anh ấy mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối”.

Gia đình tài tử Thiên long bát bộ cũng chia sẻ rằng tuy biết mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng Kế Xuân Hoa không muốn kể về chuyện này mà chỉ lẳng lặng chữa bệnh. Những ngày cuối, ông suy nhược nghiêm trọng và thở rất khó khăn.


Ngoại hình không mấy điển trai, Kế Xuân Hoa thường được giao vai phản diện và trở thành “ác nhân” quen thuộc trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh Trung Quốc.

 

Khi tin tức được chia sẻ rộng rãi, nhiều đồng nghiệp của ông đã vô cùng thương tiếc. Nam ca sĩ Châu Kiệt Luân bày tỏ: “Một diễn viên xuất sắc, mong bác yên nghỉ”. Ngôi sao hành động Triệu Văn Trác đăng tải trên trang cá nhân một số bức ảnh của cố nghệ sĩ và viết: “Nhớ anh, Kế Xuân Hoa. Mong anh yên nghỉ”.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ trên Weibo rằng ông đau lòng khi hay tin Kế Xuân Hoa qua đời. “Ông xây dựng hàng loạt vai phản diện, lưu dấu ấn sâu đậm với khán giả. Đây là sự mất mát lớn của dòng phim võ thuật, hành động Trung Quốc”, Lục Tiểu Linh Đồng viết. Hai nghệ sĩ từng hợp tác trong Liên thành quyết, Tân Yến Tử Lý Tam…

Kế Xuân Hoa sinh năm 1961, nổi tiếng với vai phản diện trong Thiếu Lâm Tự (1982). Với vẻ ngoài không mấy điển trai bắt mắt, ông thường xuyên được giao vai ác ma và từ đó, hình ảnh của ông gắn liền với những nhân vật phản diện. Kế Xuân Hoa xuất hiện trong nhiều tác phẩm võ thuật, kiếm hiệp như Thiếu Lâm tiểu tử, Tân Thiếu Lâm ngũ tổ, Tân Phương Thế Ngọc, Thiên Long Bát Bộ 2003 (vai Đoàn Diên Khánh), Lộc Đỉnh Ký 2014 (vai Hải Đại Phú)…


Dù là ác nhân trong phim nhưng ngoài đời Kế Xuân Hoa rất được nhiều người kính trọng và yêu mến.

 

Những năm gần đây, Kế Xuân Hoa đều đặn góp mặt trong nhiều sản phẩm điện ảnh, truyền hình. Bên cạnh đó, ông cũng dạy võ tại Hàng Châu. Nặng lòng với nghiệp diễn, tài tử từng chia sẻ tâm nguyện của ông là được đóng phim võ thuật tới năm 60 tuổi bởi vì với ông, “được đóng phim là vui rồi”.

Theo Dân Việt