Taekwondo Bạch Hổ: Điểm học võ lý tưởng tại TP.HCM

Trong vài năm trở lại đây, phong trào tập luyện Taekwondo tại TP.HCM có bước phát triển vượt bậc. Số lượng võ sinh đăng ký theo học ngày càng tăng và đa dạng ở mọi lứa tuổi. Nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của các võ sinh, nhiều câu lạc bộ (CLB) võ thuật tư nhân hình thành với chất lượng cơ sở vật chất đảm bảo và đội ngũ huấn luyện viên giàu tâm huyết đã tạo cho các em có môi trường đầy đủ để rèn luyện và nâng cao sức khỏe.

Bản sao hoàn hảo nhất của Lý Tiểu Long giờ ra sao?
Thiếu Lâm Thái Gia Quyền: Độc đáo dòng võ chuyên nội công

Trải đều trên khắp các quận, huyện tại TP.HCM, CLB Taekwondo Bạch Hổ do võ sư Nguyễn Thái Hoàng sáng lập, từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy, được nhiều bậc phụ huynh gửi gắm để con em có thể phát triển toàn diện cả về võ học lẫn đạo đức.

Lúc đầu, CLB có tên Mặt Trời Nhỏ với chỉ hơn 30 thành viên. Xuất phát từ đam mê võ thuật và mong muốn tạo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ có được một nơi tập luyện đầy đủ, anh Hoàng đã quyết định thành lập nên CLB và dạy hoàn toàn miễn phí. Đến năm 2011, anh đổi tên thành CLB Taekwondo Bạch Hổ và hoạt động từ đó đến nay.

Một điểm tập của CLB Taekwondo Bạch Hổ tại Q. Gò Vấp.
Một điểm tập của CLB Taekwondo Bạch Hổ tại Q. Gò Vấp.

Hiện tại, CLB Taekwondo Bạch Hổ có hơn 30 điểm tập trải đều trên khắp các quận Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh… Các võ sinh tại đây đa dạng ở mọi lứa tuổi từ tiểu học, trung học đến cả sinh viên… Tùy vào mỗi địa đểm tập luyện, võ sinh có thể chọn cho mình lịch học phù hợp. Thông thường, các cơ sở trong hệ thống của CLB Taekwondo Bạch Hổ hoạt động liên tục từ 18 – 20h30 tất cả các ngày trong tuần.

Võ sư Nguyễn Thái Hoàng (Chủ nhiệm CLB Taekwondo Bạch Hổ) chia sẻ: “Khi mới thành lập, CLB gặp nhiều khó khăn về vấn đề sân bãi tập luyện nhưng với niềm đam mê võ thuật, tôi và các HLV khác đã quyết định dạy miễn phí cho các trẻ em khó khăn, trẻ em cơ nhỡ. Về sau, CLB phát triển rộng rãi và trở thành điểm đến cho tất cả các em yêu thích bộ môn Taekwondo”.

Võ sư Nguyễn Thái Hoàng tận tình chỉ dạy cho các võ sinh.

Có mặt tại điểm tập Nguyễn Thị Minh Khai nằm trên đường Quang Trung, Q. Gò Vấp, phóng viên VoThuat.vn ghi lại được không khí tập luyện vui vẻ và nhộn nhịp của các võ sinh. Tại đây, các em được trang bị đầy đủ mọi thứ như thảm tập, giáp đấu, găng tay, nón bảo hộ. Đội ngũ HLV đứng lớp luôn giảng dạy nhiệt tình, tạo cho các em bầu không khí vui tươi và hào hứng. Tùy theo lứa tuổi và cấp độ, các võ sinh sẽ được dạy những chương trình phù hợp với khả năng của mình. CLB Taekwondo Bạch Hổ giảng dạy theo hệ thống chương trình chuẩn của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Môn sinh tại đây được chỉ dạy tận tình cả quyền lẫn đối kháng. Với phương châm “vui vẻ – hòa đồng – tận tâm – tình cảm”, đội ngũ HLV đứng lớp tại CLB Taekwondo Bạch Hổ nhận được sự đánh giá cao từ phía môn sinh lẫn các phụ huynh.

“Sau một thời gian tập luyện tại đây, nhờ sự chỉ dạy tận tình của các HLV, bản thân em cảm thấy trong người khỏe khắn hơn và tự tin hơn trong cuộc sống”, võ sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết. Còn anh Nguyễn Hồng Phương (phụ huynh có con em theo tại CLB) cho rằng: “Lúc trước bé hay biếng ăn nhưng từ khi cho con đi tập Taekwondo, bé ăn ngủ tốt, chiều cao và cân nặng tăng lên đáng kể”.

Tại đây, các em được tập luyện nhiều chương trình khác nhau.

Nhờ vào phương pháp huấn luyện đúng đắn và phù hợp, sau một thời gian tập luyện tại CLB Taekwondo Bạch Hổ, đa số các môn sinh đều nâng cao sức khỏe và tự tin hơn trong cuộc sống. Đặc biệt tại đây, ngoài việc dạy võ cho các em, các HLV đứng lớp luôn truyền dạy nhiều học bổ ích về võ đạo, hướng các em trở thành một người tốt, tránh xa nhiều thói hư tật xấu trong xã hội. Đó là đều thành công đáng ghi nhận ở CLB Taekwondo Bạch Hổ.

Trong mỗi buổi tập, môn sinh đều được ưu tiên cho tập đánh đối kháng. Đây là điều khá thiết thực và nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Những bài tập đánh đối kháng là cơ sở để các em có thể dễ dàng ứng dụng vào việc tự vệ trong đời sống, đồng thời nâng cao khả năng của bản thân.

Một võ sinh nhí đang tập luyện.

 

Từ khi thành lập đến nay, CLB Taekwondo Bạch Hổ thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn võ thuật do Quận và Thành phố tổ chức. Trong những Hội thao, giải đấu lớn như Hội khỏe Phù Đổng, giải Taekwondo quốc gia, CLB cũng tham gia và gặt hái được nhiều HCV, HCB. Từ một CLB với mục đích rèn luyện sức khỏe là chính, Taekwondo Bạch Hổ đang ngày càng chú trọng việc phát triển toàn diện để các võ sinh được tham gia cọ xát ở nhiều giải đấu lớn, mang về thành tích cao cho quận và TP.HCM. Song song đó, đội ngũ ban huấn luyện cũng mong muốn mở thêm nhiều điểm tập mới nhằm giúp các em có niềm đam mê võ thuật có thể tập luyện và theo đuổi bộ môn Taekwondo. Đồng thời, CLB cũng ngày càng chú trọng và hướng đến dạy miễn phí cho các trẻ em cơ nhỡ, các em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là nghĩa cử cao đẹp trong võ thuật mà CLB Taekwondo Bạch Hổ hướng đến.

Từ những khó khăn ban đầu, với sự đồng lòng của toàn thể Ban huấn luyện, CLB Taekwondo Bạch Hổ đang phát triển và lớn mạnh từng ngày, xứng đáng trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các võ sinh có chung niềm đam mê Taekwondo tại TP.HCM.

Nguyễn Hân

Xem video: