Tài tử “Thor” ăn kiêng nghiêm ngặt khi đóng phim mới

Gần một tháng quay phim “In The Heart Of The Sea”, nam diễn viên có thân hình cao lớn chỉ được hấp thụ vài trăm calorie trong mỗi bữa ăn.

“Thần Thor” nâng 650kg phá kỷ lục 1000 năm
Những tài tử đổi đời nhờ làm siêu anh hùng (kì 1)

Chris Hemsworth trong phim mới In The Heart of the Sea.
Chris Hemsworth trong phim mới In The Heart of the Sea.
Gần đây, Chris Hemsworth vừa đóng máy bộ phim nói về thảm họa có thật trong lịch sử In The Heart Of The Sea. Tác phẩm lấy bối cảnh mùa đông năm 1820, nam diễn viên vào vai thủy thủ Owen Chase, con tàu của anh bị cá voi tấn công. Sau khi tàu đắm, đoàn thủy thủ phải chống chọi với cái đói hiểm nghèo.

Để vào vai thủy thủ có thân hình gầy gò, tài tử Thor cùng các bạn diễn  phải trải qua một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trong suốt gần một tháng quay phim. Mỗi ngày, bữa ăn của Chris chỉ gói gọn trên dưới 500 calorie.

“Chúng tôi phải thật gầy khi quay phim, mỗi bữa ăn bị giảm xuống 500, 600, 700 calorie trong 3-4 tuần quay. Điều này quả là khó chịu nhưng chúng tôi luôn sát cánh để vượt qua khó khăn” – tài tử 32 tuổi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với ET.

Chế độ ăn nghèo nàn calorie, cắt bỏ những món ăn yêu thích khiến nam diễn viên người Australia bị ám ảnh về thức ăn. Chris nói: “Lúc ấy, đầu óc tôi chỉ nghĩ về đồ ăn”. Nam diễn viên cũng xin lời khuyên từ tài tử Tom Hanks – người từng nhiều lần giảm cân đáng kể khi đóng phim. Trước đó khi đóng vai thần Thor trong bom tấn Marvel, Chris từng ăn 8 bữa và 2 buổi tập thể dục mỗi ngày để có được thân hình vạm vỡ. Anh từng thú nhận: “Tôi thích tăng cân hơn là giảm”.

Trong khi In The Heart Of The Sea dự kiến phát hành vào 11/12 thì bộ phim hài Vacation do anh đóng vai chính cũng bắt đầu ra rạp từ 29/7.